Multimedia Đọc Báo in

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Dak Lak tham dự Liên hoan Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc với Chương trình “Miền thiêng H’ Bia Ju”

21:45, 11/08/2012

Liên hoan Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, đợt 2, năm 2012 sẽ diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột từ ngày 12 đến 22-8. Liên hoan lần này có sự góp mặt của 32 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp với gần 2.000 diễn viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Dak Lak mang đến Hội diễn chương trình tổng hợp hoành tráng mang đậm chất sử thi của bản sắc văn hóa dân tộc bản địa có chủ đề “Miền thiêng H’ Bia Ju” gồm 3 chương với 9 tiết mục ca, múa, nhạc…

Tiết
Tiết mục múa "Kể Khan H'Bia Ju" mở màn của Chương trình

Các đoàn nghệ thuật sẽ mang đến Liên hoan hơn 300 tiết mục thuộc các thể loại như: ca khúc, tổ khúc, trường ca, hợp ca, nhạc giao hưởng, nhạc dân tộc, kịch múa, thơ múa, tổ khúc múa… Đây đều là những tiết mục được sáng tác mới sau những lần liên hoan, biểu diễn trước và chưa từng được đăng ký tham gia dự thi trong các liên hoan, hội diễn, hội thi mang tính chuyên nghiệp nào. Các chủ đề tham gia Liên hoan có nội dung tư tưởng trong sáng, rõ ràng, mang đậm các giá trị nhân văn; ngợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước, tinh thần bất khuất, truyền thống cách mạng của nhân dân ta trong lịch sử dựng nước, giữ nước và đấu tranh giải phóng dân tộc; ca ngợi các giá trị văn hóa của dân tộc trong quá khứ và hiện tại; phản ánh sinh động vẻ đẹp truyền thống của con người Việt Nam; ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại; tiếp tục hưởng ứng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…

Tốp ca nam
Tốp ca nam với bài hát Lời Drai Asăp

Tối 10-8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Dak Lak đã có buổi tổng duyệt chương trình trước khi chính thức tham dự Liên hoan.

Chương trình tổng hợp của Đoàn Ca múa nhạc Dak Lak được chia làm 3 phần: Phần I là “H’Bia Ju”; Phần II là “Bing Khăp Ê đê” và Phần III là “Miền thiêng”. Mỗi phần đều có các tiết mục múa, hát xen kẽ.  Khi tấm màn nhung vừa kéo ra, người xem như lạc vào vùng đại ngàn xa xưa với lời kể Khan trầm hùng mang nội dung huyền thoại của sử thi dân tộc Ê đê với nền văn hóa mẫu hệ đã sản sinh ra H’Bia Ju. Những chàng trai, cô gái với đôi chân trần vạm vỡ, khỏe như con voi, chắc như cây K’nia nhịp nhàng, hùng dũng cùng với tiếng trống, nhịp chiêng chống chọi lại rừng thiêng, nước độc, khai hoang mở đất, khơi nguồn cuộc sống cho buôn làng… Màn múa “Kể Khan H’Bia Ju” (âm nhạc: nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Minh Đạo; biên đạo múa: Trần Ly Ly; do Y Zack Arul, H’Plim Niê và tốp múa biểu diễn) đã mở màn Phần I của Chương trình đầy ấn tượng.

Lời kể Khan
Lời kể Khan về H'Bia Ju

Phần II của chương trình kéo người xem về với hiện tại trong những tiết mục múa, hát sôi động, rộn ràng, vui tươi của hội làng, của những màn giao duyên trai gái bản địa, của tiếng Đing puôt, lời Chiêng K’ram, tiếng Đing năm ngợi ca giá trị lao động của con người, ca ngợi truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Tiết mục
Tiết mục múa Yan M'die - sôi động ngày hội mùa

Chảy theo dòng cảm xúc ấy là Phần III chỉ với 2 tiết mục nhưng tạo được sự ấn tượng, hoành tráng  trong lòng người xem, với sự mạnh mẽ cuộn xoáy như thác đổ, rừng rực như lửa thiêng và nhịp chiêng rung của bao đời cha ông để lại… “Sức mạnh - hiến dâng. Cho rừng cây xanh, dòng sông xanh, bầu trời xanh. Cho hoa lá sinh sôi, trí tuệ sinh sôi, tình yêu sinh sôi”… Để khi tấm màn nhung khép lại, khán giả vẫn còn như ngất ngây trong những vũ điệu sôi động, những lời rok Tây Nguyên rực lửa, những lời khan trầm hùng như tiếng vọng của đại ngàn xa thẳm…

Liên khúc
Liên khúc "Đêm hội Ban Mê" kết thúc Chương trình biểu diễn

Trong buổi diễn ra mắt, ngoài khán giả địa phương còn khá nhiều diễn viên, nghệ sĩ của các đoàn bạn đến xem, có rất nhiều tiếng vỗ tay và trầm trồ: “xem người ta diễn kìa, “máu lửa” đến muốn vỡ cả sân khấu…” Quả thật, những nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Dak Lak đã có một đêm diễn thật hết mình và chuyên nghiệp vô cùng. Điều đáng nói là hầu hết những tiết mục tham dự Liên hoan lần này đều vừa được các nhạc sĩ, biên đạo múa sáng tác trong “Trại sáng tác Âm nhạc và Múa” vào hồi tháng 3-2012. Đó là múa “Kể Khan H’Bia Ju” của biên đạo múa Ly Ly trên nền nhạc của hai nhạc sĩ Nguyễn Cường, Minh Đạo; múa “Jông” của NSƯT Y San Aliô; bài hát “Bhư Hrư Tăk tar” (Lời ru tăk tar) dựa theo làn điệu dân ca Ê đê Krung (Ea H’Leo) của nhạc sĩ Y Phôn Ksor; bài hát “Lời Drai Asăp”, “Gió bay về ngàn”, “Bing Khăp Ê đê” của nhạc sĩ Nguyễn Cường; bài hát “Chuyện tình Ban Mê” của nhạc sĩ Lưu Hà An; …

Bài
Bài "Bing Khăp Ê đê" do ca sĩ Y Joel Knul và tốp nữ trình bày đã làm sôi động sân khấu bởi ca từ bay bổng, hài hước của trai gái giao duyên

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Dak Lak Y Wai Byă cho biết: Số lượng diễn viên, nghệ sĩ tham gia liên hoan lần này rất lớn, nhưng đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn thành, bảo đảm cho các đoàn có chỗ ở, sinh hoạt thuận tiên, tham dự biểu diễn một cách tốt nhất.  Liên hoan Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; khuyến khích những tìm tòi, sáng tạo mới trong lĩnh vực nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp, đồng thời phát hiện những tài năng trong lĩnh vực biểu diễn và sáng tác, nâng cao chất lượng chương trình, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật trong cả nước có điều kiện giao lưu, học tập lẫn nhau. Liên hoan lần này còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm về giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc trong cả nước; động viên tinh thần lao động sản xuất và đưa nghệ thuật chuyên nghiệp - ánh sáng văn hóa của Đảng đến với đồng bào các buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của các tỉnh miền núi…

Trời mưa
Mặc dù trời mưa nhưng vẫn có nhiều khán giả đến xem buổi công diễn của Đoàn Dak Lak

Sau đây là một số hình ảnh về Chương trình "Miền thiêng H'Bia Ju":

Tiết mục
Tiết mục múa Mùa lúa mang lại cho người xem nhiều cảm xúc
Bài hát
Bài hát "Chuyện tình Ban Mê" do Ánh Ngọc trình bày
Múa
Múa Yan M'die
Tốp Nam
Tốp nam với điệu múa Jông

 Minh Quân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.