Multimedia Đọc Báo in

Xã Ea Tul (Cư M’gar): Khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng và múa dân gian Êđê

16:49, 06/09/2012

Sáng 6-9, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Cư M’gar phối hợp UBND xã Ea Tul tổ chức khai giảng lớp truyền dạy cồng chiêng và múa dân gian Êđê.

Các nghệ nhân đánh chiêng...
Các nghệ nhân đánh chiêng...
... và thể hiện vũ điệu dân gian trong buổi lễ khai giảng lớp học.
... và thể hiện vũ điệu dân gian trong buổi lễ khai giảng lớp học.

Trong thời gian 1 tháng, 25 học viên lớp cồng chiêng và 32 học viên lớp múa là thanh thiếu nhi người dân tộc Êđê tại các buôn trên địa bàn xã sẽ được các nghệ nhân truyền thụ những bài chiêng, điệu múa dân gian của dân tộc mình.

Được biết, hiện nay trên địa bàn xã Ea Tul vẫn còn giữ được hơn 40 bộ chiêng và nhiều bài múa dân gian đặc sắc.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.