Multimedia Đọc Báo in

“Nước đến chân mới nhảy!”

19:53, 01/12/2012

Việc tăng mức xử phạt với người điều khiển phương tiện xe môtô, xe gắn máy cũng như chủ xe ôtô, máy kéo, xe chuyên dùng... chưa chuyển quyền sở hữu phương tiện (từ 800-1.200.000 đồng đối với xe máy và từ 6-10 triệu đồng đối với xe ôtô) theo Nghị định 71 khiến nhiều chủ phương tiện chưa thực hiện quy định này phải tất bật, chạy đôn chạy đáo tìm chủ sở hữu cũ để bổ sung, hoàn tất thủ tục sang tên. Hành trình ”truy tìm” này đã nảy sinh hàng loạt khó khăn như: người bán đã chuyển sang địa phương khác cư trú, sinh sống, hoặc chính người sở hữu trước đó cũng chỉ mua lại từ người khác... Mọi rắc rối, nhiêu khê trên xuất phát từ thói quen lâu nay của người dân, khi phần lớn những giao dịch mua bán, trao đổi xe cộ đều thông qua hình thức giấy viết tay giữa 2 bên mà không qua công chứng. Điều đáng nói nữa là mặc dù nhiều người đã nắm rõ quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi mua bán, cho tặng xe thì bắt buộc phải chuyển quyền sở hữu phương tiện theo Thông tư 36 ngày 12-10-2010 quy định về đăng ký xe đối với người sở hữu phương tiện, nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua với tâm lý: “xe mình mua là của mình, chứ người nào đứng tên thì đâu quan trọng”, hoặc “Cứ từ từ, việc gì phải vội”… Thế nên khi Nghị định 71 xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nâng mức xử phạt hành vi này lên cao gấp nhiều lần mới nhận thấy hậu quả nhãn tiền để rồi mất thời gian, công sức đi tìm lại chủ cũ. Ngẫm ra âu cũng là do tâm lý chủ quan của nhiều người đợi ”nước đến chân mới nhảy”!

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc