Multimedia Đọc Báo in

Hơn 20.000 lượt khách du lịch đến Dak Lak dịp lễ 30-4 và 1-5

10:19, 03/05/2012

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, 4 ngày nghỉ lễ (từ 28 đến 1-5) có 21.300 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, doanh thu ước đạt 2,2 tỷ đồng, tăng 15% lượng khách so với cùng kỳ; trong đó có 550 lượt khách quốc tế, 20.750 lượt khách trong nước.

Cưỡi voi vượt sông Sêrêpôk thu hút nhiều du khách.

Các điểm du lịch thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng nhiều như: khu du lịch Buôn Đôn (8.138 lượt khách), công viên nước (6.200 lượt khách), hồ Lak (1.500 lượt khách), thác Dray Nur (900 lượt khách)… Tại những điểm du lịch này, du khách ngoài việc thưởng lãm cảnh đẹp thiên nhiên hùng vỹ còn được cưỡi voi vượt sông, đi cầu treo, bơi thuyền, ăn cơm lam, gà nướng, uống rượu cần…

Điểm du lịch thác Dray Nur.

Được biết, từ đầu năm đến nay ngành Du lịch Dak Lak đã đón gần 95.000 lượt khách đến tham quan; trong đó, khách quốc tế 9.600 lượt, khách trong nước 85.400 lượt, doanh thu ước đạt 90 tỷ đồng (đạt 32% kế hoạch và tăng 6,2% so với năm 2011).

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.