Multimedia Đọc Báo in

"Thực túc" mùa nắng hạn

09:49, 22/04/2016
Mặc dù lượng nước sinh hoạt, tưới tiêu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nắng hạn nhưng Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584) đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, xây dựng vườn tăng gia xanh tốt, bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Huyện Cư M’gar đang đối mặt với hạn hán gay gắt, hàng nghìn hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt, diện tích cây trồng “khát” nước ngày càng tăng. Tuy vậy, khi đến Tiểu đoàn 303, đứng chân trên địa bàn xã Ea Kiết, nhiều người bất ngờ bởi vườn tăng gia non xanh, cây trái trĩu quả, đáp ứng 100% nhu cầu rau xanh cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thượng úy Trịnh Nguyện, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303 cho biết: “Để duy trì màu xanh trong điều kiện thời tiết nắng hạn kéo dài, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải nỗ lực rất nhiều. Nan giải nhất vào mùa này là thiếu nước tăng gia sản xuất và sinh hoạt... Nhằm khắc phục khó khăn đó, đơn vị đã cải tạo đất đai, gieo trồng, chăm sóc khoa học, hợp lý”.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 303 chăm sóc rau xanh.
Chiến sĩ Tiểu đoàn 303 chăm sóc rau xanh.

Năm 2016, Tiểu đoàn 303 tiếp nhận gấp đôi số chiến sĩ so với những mùa huấn luyện trước. Để giải được bài toán: nhà ở, nơi sinh hoạt, học tập, các mô hình học cụ huấn luyện, lương thực thực phẩm... đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, giúp chiến sĩ yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn cử, để bảo đảm nguồn nước sử dụng mùa hạn hán, ngoài bể nước dự trữ, Tiểu đoàn được sự quan tâm của cấp trên đã khoan thêm 2 giếng nước. Mới đây, đơn vị tiếp tục được đầu tư thêm 6 bể chứa, có sử dụng năng lượng mặt trời. Chú trọng công tác tăng gia, đơn vị đã khai hoang, mở rộng gần 50% diện tích để gieo trồng nhiều loại rau khác nhau: bí, bầu, cải ngọt, rau muống, cải bắp...

Tính đến nay, Tiểu đoàn có diện tích tăng gia trên 9.000 m2. Đơn vị xây dựng các bể chứa nước ngay tại khu tăng gia, bên cạnh đó còn tận dụng lại nước rửa rau để tưới mỗi ngày. Với những ngày nắng nóng, lượng nước cung cấp không đủ, cán bộ, chiến sĩ thường tranh thủ tưới vào ban đêm... Nhờ sự kiên trì, chịu khó đó, nhiều loại rau “khó tính”: su hào, cà rốt... cũng xanh tốt, đạt năng suất cao. Làm chủ được sự trái tính trái nết của thời tiết, nên mỗi tháng, Tiểu đoàn không chỉ bảo đảm trên 13 kg rau xanh/người, mà lượng rau nhập bếp còn dư trên 5 tấn. Đơn cử, mùa thu hoạch cải bắp mới đây, đơn vị không chỉ bảo đảm lượng rau nhập bếp, mà còn bán ra thị trường trên 5 tấn. Từ nguồn thu tăng gia được Tiểu đoàn sử dụng xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm đời sống văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, chiến sĩ. 

Bên cạnh nguồn rau xanh dồi dào, Tiểu đoàn còn mở rộng, xây dựng khu tăng gia tập trung. Trước thách thức của hạn hán, đơn vị tận dụng thức ăn thừa, lượng cỏ trồng và rau già cỗi để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ vậy, Tiểu đoàn duy trì thường xuyên đàn bò trên 60 con, đàn heo trên 300 con; đàn gà, vịt trên 1.500 con... Kết hợp mở mang diện tích ao, hồ, đến nay, đơn vị có 6 ao thả cá. Bên cạnh đó, còn tận dụng diện tích gò đồi, mới khai hoang để trồng thêm hàng trăm cây ăn quả các loại.

Chăm sóc luống rau đang độ thu hoạch, Binh nhì Y Sin Knul (Trung đội 2, Đại đội 5) tỉ mẩn nhổ từng cây cỏ dại. Gần 2 tháng thực hiện công tác tăng gia tại đơn vị giúp Y Sin hiểu hơn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Nhờ vậy anh có điều kiện tích lũy kinh nghiệm để sau này phụ giúp gia đình trồng hoa màu. Hiện nay, niềm vui lớn nhất đối với anh là được cùng đồng đội học tập, rèn luyện và chứng kiến vườn rau mình chăm sóc đạt năng suất cao, lượng rau nhập bếp bảo đảm an toàn thực phẩm... Hạ sĩ Nguyễn Duy Khương (chiến sĩ nuôi quân, Trung đội phục vụ) vui vẻ cho biết, mỗi ngày, bếp ăn nhập trên 2 tạ rau, quả. Dựa vào thực đơn lên sẵn, anh em đã chế biến đa dạng các loại món ăn, bảo đảm an toàn, sạch sẽ; trung bình, mỗi bữa cơm có 5 món. 

Trước tình hình giá cả luôn biến động, nhiều loại thực phẩm thiếu an toàn vệ sinh, việc tăng gia sản xuất không chỉ giúp Tiểu đoàn 303 chủ động bảo đảm nguồn thực phẩm, mà còn góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm quân số khỏe, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

 Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi Vòng chung kết Nhà nông đua tài năm 2025
Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột, 4 đội thi xuất sắc đến từ các tỉnh  Kon Tum, Bình Phước, Sơn La, Đắk Lắk - đại diện cho các địa phương có diện tích trồng cà phê lớn của cả nước - đã tham gia Vòng chung kết Hội thi nhà nông đuatài năm 2025 với chủ đề “Canh tác cà phê thông minh”.