Multimedia Đọc Báo in

Những tân binh "đặc biệt" của Tiểu đoàn 303

10:13, 04/05/2016
Trong đợt huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016, Tiểu đoàn 303 (Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp nhận nhiều tân binh “đặc biệt”: đó là những cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan Nhà nước; hay những kỹ sư, cử nhân có tay nghề chuyên môn, trình độ cao, hoặc là các ông bố trẻ…
 
Tuy mỗi người có một công việc, ở mỗi cương vị khác nhau, song tất cả đều có chung một điểm: với ý thức trách nhiệm của công dân và hơn hết là xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, họ đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, làm tròn bổn phận với Tổ quốc…

Tốt nghiệp Trường Đại học Tây Nguyên (khoa Giáo dục chính trị, niên khóa 2009 - 2013), với tấm bằng loại khá, Nguyễn Đức Lam (xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) được tiếp nhận vào làm việc tại UBND xã. Đang có công việc ổn định song khi đến đợt tuyển quân năm 2016, Nguyễn Đức Lam quyết định đăng ký tình nguyện nhập ngũ. Lam tâm sự: “Cư Pơng là xã vùng sâu, năm nay tỷ lệ thanh niên hội đủ các điều kiện nhập ngũ không nhiều dẫn đến nguy cơ thiếu chỉ tiêu giao quân, trong khi đó tôi được biết quá trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ ưu tiên cho những cán bộ, công chức Nhà nước nên tôi đã đăng ký, với suy nghĩ đây chính là hành động cụ thể, thiết thực nhất mà bản thân mình là một cán bộ, đảng viên có thể thực hiện được để thể hiện trách nhiệm của một công dân. Quyết định nhận được sự ủng hộ của gia đình cũng như lãnh đạo xã, cùng với lời cam kết là sau khi Lam hoàn thành nghĩa vụ quân sự về sẽ được tiếp tục bố trí lại công việc. Với bản thân Lam, vì đã xác định động cơ, mục đích đúng đắn nên ngay khi vào quân ngũ đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, gương mẫu, nghiêm túc chấp hành các quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội. Lam tin tưởng những kiến thức, bài học bổ ích được trải nghiệm, học tập thời gian tại ngũ sẽ giúp ích cho bản thân rất nhiều trong quá trình công tác sau này.

Tân binh Tiểu đoàn 303 rèn luyện thể lực qua những bài tập thể dục buổi sáng.
Tân binh Tiểu đoàn 303 rèn luyện thể lực qua những bài tập thể dục buổi sáng.

Còn với thầy giáo Y Si La Knul - một giảng viên trẻ, giỏi chuyên môn và rất năng động của Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk thì được nhập ngũ, phục vụ quân đội là một niềm vinh dự, tự hào to lớn, không phải ai cũng may mắn có được. “Nếu tính tỷ lệ “chọi” so với khi thi vào các trường đại học, cao đẳng thì để được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự còn khó hơn nhiều, bởi phải vượt qua hàng trăm “ứng viên”, với những khâu xét duyệt rất kỹ lưỡng cả về chính trị, sức khỏe và văn hóa”, Y Si La ví von. Cho nên, ngay sau khi nhập ngũ, anh tân binh – thầy giáo đặc biệt này đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của đơn vị, khi thể hiện tính chuyên nghiệp rất cao: tham gia huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật; giờ sinh hoạt, vui chơi thì “cháy” hết mình với đồng chí, đồng đội. Còn với chàng tân binh Y Nét Niê vừa mới được lên chức bố thì chia sẻ tâm trạng: “Những ngày đầu nhập ngũ cũng nhớ gia đình, con nhỏ nhiều lắm, nhưng nhờ ở đơn vị có nhiều đồng đội, lại được cán bộ, các bạn động viên nên cũng đỡ nhiều rồi, với lại đi nghĩa vụ mà mình có một khoản tiền phụ cấp hằng tháng gửi về cho gia đình để có thêm điều kiện chăm sóc con”.

Đại úy Đoàn Tân Tiến, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 303 cho biết: trong đợt huấn luyện này, Tiểu đoàn tiếp nhận 440 tân binh của 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 34 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, 11 công chức Nhà nước và 10 tân binh đã có gia đình. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng trong công tác tuyển quân năm nay, bởi đội ngũ tân binh có trình độ văn hóa, chuyên môn cao cùng với những ngành, nghề được đào tạo khác nhau sẽ giúp ích rất nhiều cho quân đội. Với những người có chuyên môn phù hợp sẽ được đơn vị định hướng, tổ chức bồi dưỡng và giữ lại phục vụ quân đội lâu dài nếu có nguyện vọng. Riêng với những tân binh đã có gia đình, đa số đã trưởng thành, có ý thức, trách nhiệm cao, vì vậy họ sẽ phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nghĩa vụ. Việc tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; là công chức, viên chức Nhà nước nhập ngũ cao cũng một phần thể hiện sự công bằng đối với mọi công dân trong thực hiện trách nhiệm, bổn phận đối với quê hương, đất nước.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc