Multimedia Đọc Báo in

Triển khai Tháng hành động vì môi trường năm 2021

21:10, 03/06/2021

Nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học, kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề về khí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân… là những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Kế hoạch triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6-2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, các cơ quan đơn vị, các tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể - chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên; giữ gìn, sử dụng tiết kiệm nguồn nước; bảo tồn đa dạng sinh học... bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

a
Công nhân Công ty Cổ phần Đô thị và môi trường trồng cây xanh trên các tuyến đường nội thành. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, đẩy mạnh và phát động các phong trào, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, thu gom, tái chế, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực công cộng; phát động và duy trì phong trào Bảo vệ môi trường tại cơ sở như: Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi ni lông...

Ngày Môi trường thế giới năm 2021 có chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái”. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy tùy tình hình thực tế để tổ chức tuyên truyền phù hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch. Thời gian triển khai thực hiện từ nay đến hết tháng 7 năm 2021.

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.