Multimedia Đọc Báo in

Tháng 5 - 2013: Hơn 1/3 số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện cơ giới từ 15-22 tuổi gây ra

08:41, 22/05/2013

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, trong tháng, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 17 vụ, làm 19 người chết, 12 người bị thương; so với tháng trước giảm 6 vụ, 8 người chết, 2 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2012, giảm 9 vụ, 3 người chết, bằng số người bị thương. Ngoài ra, va chạm giao thông cũng giảm mạnh trên cả 2 tiêu chí so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2012, chỉ xảy ra 17 vụ, làm bị thương 25 người.

Tai nạn và va chạm xảy ra trên 14/15 huyện, thị xã, thành phố; nhiều nhất là địa bàn TP. Buôn Ma Thuột xảy ra 10 vụ, tiếp theo là các huyện Ea H’leo, Ea Kar – mỗi huyện xảy ra 4 vụ. Tai nạn giao thông tháng này vẫn chủ yếu xảy ra trên các tuyến đường giao thông nông thôn (chiếm 41,2%) và xảy ra trong khoảng thời gian từ 14-22 giờ (chiếm hơn 53%). Ngoài ra, đáng chú ý là có đến hơn 1/3 số vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện cơ giới từ 15-22 tuổi gây ra.

Qua phân tích 17 vụ tai nạn giao thông trên thì nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường (6 vụ = 35,3 %), không chú ý quan sát (4 vụ = 23,5%), không nhường đường theo quy định (3 vụ = 17,6%), vượt xe sai quy định (2 vụ = 11,8%), chuyển hướng không bảo đảm an toàn (1 vụ = 5,9%)...

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt đối với các đối tượng vi phạm, nhất là xe vận tải khách và xe mô tô, ở các thời điểm, trên các tuyến đường được cho là “nóng” về vi phạm cũng như tai nạn giao thông. Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản 14.650 trường hợp (t/h) vi phạm, tạm giữ 1.503 phương tiện các loại, xử phạt 12.286 t/h vi phạm; tước Giấy phép lái xe 636 t/h, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng. Thông báo về nơi cư trú 667 t/h vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo Thông tư 38/TT-BCA.

Tuy trong tháng, va chạm và tai nạn giao thông giảm mạnh nhưng vẫn có đến 100% số vụ tai nạn giao thông là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Hơn nữa, số trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông vẫn rất cao; so với tháng trước, chạy quá tốc độ quy định tăng 1.508 t/h, uống rượu, bia quá nồng độ tăng 104 t/h, đi không đúng phần đường, làn đường tăng 99 t/h… Ngoài ra, còn một số hành vi vi phạm khác như: không đội mũ bảo hiểm (1.021 t/h), xe khách chở quá số người quy định (2.056 trường hợp), xe ô tô chở quá tải (771 trường hợp).

Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc