Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak đứng thứ 4 trong số 49 địa phương giảm số người chết do tai nạn giao thông

09:48, 14/07/2014
Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn cả nước xảy ra 12.855 vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, làm chết 4.588 người, bị thương 12.8219 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 2.674 vụ (17,2%), 419 người chết (8,36%), 3.167 người bị thương (19,8%).

Để có 42 địa phương giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; 49 địa phương giảm số người chết, trong đó 5 địa phương giảm nhiều gồm: Bình Dương (66 người), Bình Thuận (58 người), Bắc Giang (49 người), Dak Lak (36 người), Hà Nội (32 người). Ngoài ra, có một địa phương TNGT tăng trên cả 3 tiêu chí (Quảng Nam), 13 địa phương có số người chết tăng, 5 địa phương có số vụ TNGT tăng, 9 địa phương có số người bị thương tăng.

Riêng tỉnh Dak Lak, trong 6 tháng đầu năm 2014, xảy ra 272 vụ TNGT, làm chết 142 người, bị thương 278 người. So với cùng kỳ năm 2013, TNGT giảm 76 vụ (bằng 21,8%), giảm 36 người chết (bằng 20,2%), giảm 89 người bị thương (bằng 24,2%).

 Thúy Hằng


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.