Multimedia Đọc Báo in

Con rể giết bố vợ lãnh án 18 năm tù

10:25, 08/09/2016

Sáng ngày 7-9, TAND tỉnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Phương (SN 1966, trú 161 Nguyễn Tri Phương, TP. Buôn Ma Thuột) 18 năm tù vì tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2015, Phương bị bệnh tai biến mạch máu não phải ở nhà điều trị, Đến tháng 11-2015, do phải đi thu hoạch cà phê tại huyện Đắk Song (Đắk Nông), chị Đặng Thị Kim Liên (vợ Phương) đã nhờ bố ruột là ông Đặng Văn Từ (SN 1944, trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến nhà phụ giúp việc gia đình. 

v
Bị cáo Phương trước vành móng ngựa

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2-12-2015, do bực tức vợ nên Phương nghĩ cách đánh bố vợ để chị Liên phải về nhà và đưa hắn đi TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh. Thấy ông Từ đang nằm đọc báo trên ghế ngoài phòng khách, Phương lấy 1 chiếc lục bình bằng gỗ đập mạnh vào đầu, tay khiến ông Từ tử vong. 

Sau khi gây án Phương đã bắt xe khách bỏ trốn, nhưng khi đi đến địa phận phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ thì bị lực lượng công an bắt giữ. 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.