Multimedia Đọc Báo in

Vào tù vì chống người thi hành công vụ

09:15, 16/06/2017

TAND huyện Buôn Đôn vừa tuyên phạt 4 đối tượng cùng trú buôn Ndếch A, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn gồm: Y Phúc Knul (SN 1986) 9 tháng tù, Y Tamy  Knul (SN 1995) 6 tháng tù, Y Viết Knul (SN 1997) 6 tháng tù giam và Y Ma Muah (SN 1990) 4 tháng tù.

Theo cáo trạng, ngày 26-7-2016, Y Phúc và Y Tamy cắt hạ trái phép 7 cây gỗ (gồm 22 lóng gỗ với khối lượng 3,615 m3 ) tại khu vực đèo chuối thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn. Đến ngày 27-7, Y Phúc và Y Tamy đưa xe máy kéo đến vận chuyển số gỗ trên về nhà nhưng xe máy kéo bị hỏng phải dừng lại sửa tại đoạn đường thuộc tiểu khu 480 trên địa phận xã Ea Huar. Nhận được tin báo, sáng 28-6-2016, lực lượng chức năng huyện Buôn Đôn đã kiểm tra, lập biên bản thu giữ xe máy kéo và số gỗ tang vật trên thùng xe. Tuy nhiên, Y Phúc và Y Tamy không chấp hành, sau đó gọi điện cho Y Viết Knul và Y Ma Muah đến ngăn cản cơ quan chức năng thu giữ tang vật.

Khoảng 14 giờ ngày 28-6, Y Viết dùng một con dao dài chặt đứt dây cuaroa của xe máy kéo. Y Phúc, Y Tamy và Y Viết chửi mắng, xúc phạm và đe dọa cán bộ thi hành nhiệm vụ tại hiện trường rồi nhặt đá, gậy gỗ đập phá đầu xe máy kéo. Tiếp đó, nhóm Y Phúc đã dùng cưa máy cắt nhỏ các lóng gỗ và đẩy ra khỏi thùng xe máy kéo. Y Ma Muah đưa thêm vào 1 xe máy kéo để đẩy gỗ cùng với nhóm Y Phúc. Khi đã đánh tháo được số gỗ tang vật thì cả nhóm dùng xe máy kéo của Y Ma kéo chiếc xe máy kéo của nhóm Y Phúc rời khỏi hiện trường và đưa đi cất giấu.

Thanh Mười


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.