Multimedia Đọc Báo in

Khởi tố vụ án phá rừng tự nhiên tại huyện Ea H'leo

15:59, 21/06/2021

Công an huyện Ea H’leo vừa ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng tự nhiên với quy mô lớn tại xã Ea Sol (huyện Ea H’leo) do Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Ea H’leo quản lý. Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng lâm tặc và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức quản lý bảo vệ rừng.

Trước đó, khoảng đầu tháng 2-2021, lợi dụng dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, lâm tặc đã lén lút vào tàn phá rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 64 và 68 (xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) - lâm phần do Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Ea H’leo quản lý.

Tại đây, hàng trăm cây gỗ với đường kính từ 80 - 100 cm bị lâm tặc cưa hạ không thương tiếc. Đặc biệt, có những cây được gắn trên thân tấm biển “cấm chặt phá rừng” cũng bị lâm tặc cưa hạ.

sd
Một trong số hàng trăm cây gỗ trong rừng tự nhiên bị cưa hạ

Sau khi khám nghiệm hiện trường để điều tra, cơ quan chức năng xác định có 9.300 m2 rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 64 bị tàn phá, với tổng số 275 cây bị cưa hạ. Còn tại tiểu khu 68 có 2.800 m2 rừng tự nhiên bị phá với 116 cây rừng bị cưa hạ. 

Lê Thành


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.