Multimedia Đọc Báo in

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

14:01, 27/03/2019

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Búk luôn phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Hồ Phúc Vượng, Chủ tịch Hội CCB xã Cư Né từng tham gia chiến đấu tại chiến trường K từ năm 1975-1979. Với vai trò “nhân chứng lịch sử”, vào các ngày kỷ niệm như: Thương binh - Liệt sỹ (27-7), Giải phóng miền Nam (30-4), Quốc khánh (2-9)..., ông thường tổ chức và trực tiếp tham gia các buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh trên địa bàn. “Tôi kể cho các cháu nghe về những trận đánh ác liệt, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ; những tấm gương về tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân - dân trong lửa đạn chiến tranh. Qua những câu chuyện kể chân thật này góp phần giáo dục lý tưởng sống, bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ hôm nay phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nêu cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Vượng chia sẻ.

Hội viên Hội CCB huyện Krông Búk tham quan mô hình trồng tiêu hiệu quả trên địa bàn.
Hội viên Hội CCB huyện Krông Búk tham quan mô hình trồng tiêu hiệu quả trên địa bàn.
 

 “Khoảng 10 năm về trước, nếu việc kêu gọi công dân địa phương lên đường nhập ngũ gặp nhiều khó khăn, thì những năm gần đây, nhờ các hoạt động “truyền lửa” của Hội CCB, thanh niên huyện Krông Búk đã hăng hái xung phong đăng ký tham gia các đợt xét tuyển nghĩa vụ quân sự nên tỷ lệ tuyển quân hằng năm trên địa bàn luôn đạt 100%” 

 

Bí thư Huyện Đoàn Krông Búk  H’Ngốp Niê

 

Cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nhiều CCB ở huyện Krông Búk còn hăng hái trong phong trào làm kinh tế giỏi, đồng thời vận động, giúp đỡ ĐVTN nêu cao ý thức phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Điển hình là ông Ma Khắc Báo, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ea Sin. Trước đây, với 2,7 ha đất chỉ độc canh cà phê nên hiệu quả kinh tế thấp, năm 2010, ông Báo mạnh dạn đưa 100 cây bơ Booth và 50 cây sầu riêng về trồng xen. Sau 3 năm chăm sóc, vườn cây bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định với thu nhập cao gấp 2 lần so với trước. Không chỉ xen canh cây trồng hiệu quả, ông Báo còn đầu tư phát triển bò sinh sản nuôi nhốt tập trung. Với mô hình cây con kết hợp, mỗi năm gia đình ông Báo thu về trên 300 triệu đồng. Phát huy vai trò CCB gương mẫu, từ năm 2015 đến nay, ông Báo hỗ trợ bán bò trả tiền chậm cho 4 gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn (mỗi hộ 1 cặp bò mẹ sinh sản); hướng dẫn trồng cỏ, cách thức phòng ngừa dịch bệnh cho bò. Nhờ đó, các hộ được ông hỗ trợ bò đã thoát nghèo, có hộ còn nhân rộng đàn bò lên 4 - 6 con.

Theo Bí thư Huyện Đoàn H’Ngốp Niê, thông qua hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, các mô hình phát triển kinh tế của hội viên CCB đã góp phần bồi dưỡng, định hướng mục tiêu, lý tưởng cách mạng, nhân cách, lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn huyện...  Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện để ĐVTN được tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như: Đảm nhận xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi xã hội... Năm 2018, toàn huyện có 16 gương ĐVTN điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác; trên 50 ĐVTN điển hình tiên tiến trong phong trào làm kinh tế giỏi.

Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ea Sin Ma Khắc Báo thăm mô hình nuôi bò của gia đình đoàn viên thanh niên do ông hỗ trợ giống.
Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ea Sin Ma Khắc Báo thăm mô hình nuôi bò của gia đình đoàn viên thanh niên do ông hỗ trợ giống.

Ông Nguyễn Tư Thế, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Búk cho hay, hằng năm, Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên và một số trường học trên địa bàn thực hiện nhiều hoạt động giáo dục truyền thống phong phú, phù hợp với tuổi trẻ như: Nói chuyện truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử... Cùng với đó, Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, nghị quyết của tổ chức đoàn, hội và phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ĐVTN. Từng hội viên CCB phát huy vai trò gương mẫu, thường xuyên động viên, khích lệ thanh thiếu niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hưởng ứng các cuộc vận động: Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên trong thời kỳ mới, Xây dựng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.