Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp

14:40, 24/12/2021

Sáng 24/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê đến dự, chỉ đạo Hội nghị. 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố.

y bier
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COIVD-19, song công tác dân vận của hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, thực hiện “mục tiêu kép”, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan nhà nước tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; gắn phong trào “Dân vận khéo” với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các lực lượng vũ trang đã đảm bảo an ninh trật tự, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

ghg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia bầu cử, hưởng ứng các phong trào thi đua, đóng góp hơn 13 tỷ đồng quỹ Vì người nghèo; ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được hơn 35 tỷ đồng; triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến và triển khai hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chăm lo đời sống cho nhân dân.

knc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho các cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác dân vận, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, tập trung các nội dung: phát huy vai trò của các tổ dân vận, đội công tác phát động quần chúng, chức sắc tôn giáo, các tổ COVID-19 cộng đồng, người có uy tín, tổ tự quản nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế biên giới; đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phát chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê nhấn mạnh: công tác dân vận và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh, nhất là thực hiện “mục tiêu kép”. Vì vậy, trong năm 2022, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII về công tác dân vận; kịp thời tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp dân, đối thoại, lắng nghe ý kiến, phản ánh của nhân dân, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

twrtr
Các tập thể nhận Giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp; các biện pháp phòng, chống COVID-19; phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chế độ, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát động quần chúng.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 27 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2021.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.