Multimedia Đọc Báo in

Ký kết chương trình phối hợp làm công tác dân vận, giai đoạn 2022 – 2026

18:00, 22/11/2021

Chiều 22/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận, giai đoạn 2017 – 2021.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác dân vận trong tình hình mới; các chương trình, mô hình công tác dân vận đã đạt được một số kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Các đơn vị đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 4.310 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, nói chuyện thời sự, qua đó thu hút hơn 500.0000 lượt người tham gia.

Đại diện các đơn vị
Đại diện các đơn vị ký kết chương trình phối hợp làm công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026

Trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tham gia 151 điểm chốt phòng dịch; tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh tiến hành kích hoạt và tổ chức tiếp nhận cách ly tập trung tại 45 điểm; phối hợp tổ chức các “Gian hàng 0 đồng” để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân với tổng trị giá gần 2,9 tỷ đồng.

Các đơn vị tham gia tu sửa, làm 198 km đường liên thôn, liên xã; nạo vét 66 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng 264 nhà Đại đoàn kết, nhà Chính sách, nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội; tặng 8.313 suất quà, 237 con giống, 21 triệu cây giống các loại cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; giúp 217 hộ đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư.

Tổ chức khám bệnh cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho 38.384 lượt người trị giá 1,1 tỷ đồng; tham gia tiêm chủng mở rộng cho 1.412 trẻ trong độ tuổi; trao tặng 3.020 suất học bổng trị giá 3,2 tỷ đồng; mở 2 lớp xóa mù chữ cho 59 học sinh. Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp xây dựng 9 công trình “Đoàn kết Quân – Dân” với tổng số tiền 675 triệu đồng và hơn 545 ngày công lao động...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã thống nhất thời gian, địa bàn, kinh phí triển khai phối hợp làm công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026. Các đơn vị triển khai chương trình phối hợp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công theo nguyên tắc thống nhất, bình đẳng; phối hợp tham mưu và tham gia cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, ban tự quản thôn buôn, các tổ chức chính trị xã hội, nhân đạo; chú trọng xây dựng các chương trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hằng năm xây dựng từ 1 - 2 công trình “Đoàn kết Quân – Dân” trên địa bàn đơn vị làm công tác dân vận...

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.