Multimedia Đọc Báo in

Xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

16:26, 12/01/2022

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022 của ngành Nội chính Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí phó trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

th
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng đã vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra. 

Toàn ngành đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng, lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp (CCTP), cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không dừng, không nghỉ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCTN, tiêu cực. 

th
Các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; H’Lim Niê, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk .

Năm 2021, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp tham mưu các cấp ủy chỉ đạo xử lý 476 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; tham mưu đề xuất đưa 475 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, qua đó đã có 383 vụ việc, vụ án được xử lý dứt điểm.

Năm 2022, ngành Nội chính Đảng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: khẩn trương hoàn thành các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch. Tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cả công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP; chỉ đạo đồng bộ cả công tác phát hiện, xử lý và công tác phòng ngừa, chú trọng cả xử lý nghiêm khắc, cả tăng cường giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức. Xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

th
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm mà ngành Nội chính Đảng cần quan tâm thực hiện trong năm 2022: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP. Chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, không để chững lại hay chùng xuống, không vì dịch COVID-19 mà dừng lại không xử lý. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính đảng thật sự trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.