Multimedia Đọc Báo in

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của công tác thông tin đối ngoại

15:48, 10/02/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022 nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong và ngoài tỉnh để huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh…

Để đạt được các mục đích, yêu cầu, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2022: Quảng bá hình ảnh của địa phương, phối hợp và hợp tác chia sẻ thông tin. Tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu Việt Nam và các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương của Việt Nam năm 2022.

Tọa đàm vai trò của các nhà báo trẻ và thanh niên trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia.
Tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia chuyện trò, trao đổi thông tin, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2021 về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk…

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.