Multimedia Đọc Báo in

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tại huyện Krông Năng

12:22, 24/06/2022

Ngày 24/6, tại xã Phú Lộc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Krông Năng.

Tham gia buổi tiếp xúc còn có các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ.

Các đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri.
Các đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội đã thông tin tóm tắt với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, các luật được thông qua, dự án luật cho ý kiến đóng góp cũng như hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tại kỳ họp.

Cử tri đánh giá cao những đổi mới tại kỳ họp vừa qua, đặc biệt là khâu chất vấn và trả lời chất vấn đã thực chất, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm mà nhân dân cả nước quan tâm, đồng thời tiếp tục phản ánh, kiến nghị một số vấn đề: đoạn đường liên xã từ Ea Hồ vào xã Dliê Ya và liên huyện từ Krông Năng sang Krông Búk xuống cấp trầm trọng, khó khăn cho lưu thông; tệ nạn xã hội, tình hình trộm cắp vặt xảy ra ở nhiều địa phương gây mất an ninh trật tự; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, bất cập, gây khó dễ cho người dân; tình trạng học sinh sinh viên sau khi ra trường khó khăn trong việc tìm việc làm.

Cử tri kiến nghị ý kiến tại buổi tiếp xúc.
Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Đại biểu cũng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp hiệu quả quản lý về an ninh mạng, lĩnh vực công nghệ thông tin; ưu tiên bố trí nguồn vốn, đầu tư phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển hơn nữa cũng như quan tâm, chú trọng đến lĩnh vực an sinh xã hội…

Ủy
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr trả lời ý kiến cử tri.

Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của các sở ngành cấp tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm trả lời, giải đáp cho cử tri tại hội nghị. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền cao hơn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.