Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

18:24, 07/06/2022

Chiều 7/6, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Nội dung làm việc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh; việc phối hợp giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy trong công tác đào tạo; công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; tình hình thực hiện chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo...

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2009 - 2021, tỉnh đã cử 344 cán bộ đương chức và quy hoạch đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực III; Trường Chính trị tỉnh đã đào tạo 65 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 4.799 học viên; Trường Chính trị tỉnh tổ chức 17 lớp bồi dưỡng đối với chức danh bí thư, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, quản lý cấp huyện, phòng theo chức danh nghề nghiệp… với 1.238 học viên.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư (khóa XIII) về trường chính trị chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 4/11/2021 về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2024 và định hướng đến năm 2030 ”.

Trường Chính trị tỉnh hiện có 56 cán bộ, viên chức, lao động. Trong đó, có 5 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 35 thạc sĩ, 7 cử nhân và 8 trung cấp. Về lý luận chính trị, có 29 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 11 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Về ngạch giảng viên, có 2 giảng viên cao cấp, 14 giảng viên chính, 20 giảng viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc thực hiện chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo và những nội dung khác có liên quan theo chỉ đạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị luôn quan tâm và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, quy định rõ ràng, cụ thể đối với từng đơn vị, cá nhân, bảo đảm phối hợp tốt giữa các khoa, phòng chuyên môn để nâng cao hiệu quả quản lý đồng bộ trong dạy và học.

Đồng thời tiếp tục chủ động, tích cực tham gia các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Đối chiếu với các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức độ 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư, Trường Chính trị đạt 43/56 chỉ tiêu của 6 tiêu chí (đạt 70,7% bộ tiêu chí).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn khẳng định, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo cơ sở cho việc quy hoạch điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong giai đoạn tới, đồng chí mong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh chuẩn; quan tâm đào tạo lý luận chính trị cao cấp cho đội ngũ cán bộ tỉnh, nhất là số cán bộ trong diện quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cán bộ diện quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030, chuẩn bị nguồn cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh gắn với công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, tạo nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh.

Đồng chí cũng mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các ngành có liên quan tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng Trường Chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn theo Quy định số 11 của Ban Bí thư. Về phía Học viện sẽ hỗ trợ tỉnh trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh, không chỉ là nơi đào tạo cán bộ mà còn là nơi nghiên cứu khoa học, có các công trình khoa học chất lượng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như khu vực.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.