Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

12:37, 21/07/2022

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn quốc với trên 1 triệu cán bộ, đảng viên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

gdgfg
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đã được các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt các chuyên đề: “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa các nghị quyết Hội nghị Trung ương năm, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống.

Hội nghị tiếp tục diễn ra vào chiều nay và buổi sáng ngày mai (22/7).

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.