Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Pắc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

19:22, 08/07/2022

Chiều 8/7, Huyện ủy Krông Pắc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Hồng Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư
Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cụ thể, toàn huyện đã gieo trồng được 56.537 ha cây trồng các loại, đạt 90,42% kế hoạch năm; sản lượng lương thực đạt trên 58.413 tấn. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.870 tỷ đồng; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 995 tỷ đồng; xây dựng 389 tỷ đồng; doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 2.285 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 132,5 tỷ đồng, tăng 129,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có những chuyển biến; tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 85 đảng viên mới, đạt 54,83% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

khen thưởng
Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Vĩnh trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. 

Tại hội nghị, những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội đã được phân tích và thẳng thắn nhìn nhận, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể cho 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra trong năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trao Bằng khen của Tỉnh ủy tặng 11 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021).

Quốc Huy


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.