Multimedia Đọc Báo in

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam

14:58, 03/08/2022

Sáng 3/8, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Nội dung làm việc nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn về biên chế, kinh phí và điều kiện làm việc, cơ sở vật chất của Hội Nhà báo tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk hiện có 8 chi hội với 210 hội viên gồm 6 chi hội trực thuộc (166 hội viên) và 2 chi hội thường trú (44 hội viên). Những năm qua, Hội luôn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình địa phương; thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng nhằm đánh giá hoạt động báo chí trên địa bàn, định hướng công tác thông tin tuyên truyền…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trình bày những định hướng hợp tác lĩnh vực báo chí, truyền thông trong tương lai
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trình bày những định hướng hợp tác lĩnh vực báo chí, truyền thông trong tương lai

Hội Nhà báo tỉnh cũng duy trì có hiệu quả việc tổ chức Hội Báo Xuân hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán với hơn 300 ấn phẩm báo, tạp chí, đặc san của các báo địa phương, Trung ương, ngành trưng bày, phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh; tổ chức hội đồng thẩm định chấm hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; thực hiện nhiệm vụ tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk do UBND tỉnh chủ trì; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên... Đặc san Nhà báo và Cuộc sống được duy trì hiệu quả, đúng quy định với các bài viết có chất lượng, hình thức trình bày đẹp.

Các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được quan tâm thực hiện. Năm 2022, cơ quan Hội kết nối với doanh nghiệp xây dựng 2 căn nhà Tình nghĩa tặng 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện M’Drắk và Krông Búk; cơ quan Báo Đắk Lắk kêu gọi xây dựng được 3 căn nhà, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kêu gọi hỗ trợ xây dựng được 7 căn nhà tình thương…Về nhân lực, Hội Nhà báo tỉnh được UBND tỉnh giao 2 biên chế và 1 hợp đồng 68. Hiện tại, Hội tự ký hợp đồng 1 nhân viên kế toán để thực hiện nhiệm vụ tài chính của đơn vị.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Văn Phú đã kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam kiến nghị với Bộ Nội vụ hướng dẫn phân bổ định biên cho Hội Nhà báo cấp tỉnh theo quy định; kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại định biên của hội đặc thù cấp tỉnh sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị cụ thể… Các đại biểu cũng đã trao đổi về tình hình hoạt động của báo chí hiện nay; các xu thế phát triển, sứ mệnh của báo chí hiện đại…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu về những định hướng công tác báo chí trong thời gian tới

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của tỉnh Đắk Lắk đối với Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua; mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho Hội. Hội Nhà báo tỉnh cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội; tăng cường công tác phối hợp giữa hoạt động hội với các cơ quan báo chí; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên; nâng cao kỹ năng làm báo thời hiện đại để đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua, mong Hội phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Hội Nhà báo phát triển hơn nữa.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.