Multimedia Đọc Báo in

Hội Nhà báo tỉnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội

12:37, 08/04/2022

Sáng 8/4, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các Chi hội tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 43/CT-TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” gắn với thực hiện nghiêm Luật Báo chí, Điều lệ Hội, quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam… 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Văn Phú phát biểu tại hội nghị.

Hội cũng thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí hằng tháng. Qua đó, các cơ quan báo chí đã kịp thời đề xuất ý kiến, kiến nghị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử lý, giải quyết, làm rõ những vấn đề báo chí phát hiện, phản ánh; định hướng tốt công tác tuyên truyền báo chí theo quy định.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh trao Giấy khen cho tập thể Chi hội Đài PT-TH và Báo Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác hội năm 2021
Đại diện Hội Nhà báo tỉnh trao Giấy khen cho tập thể Chi hội Đài PT-TH và Báo Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác hội năm 2021.

Về công tác hội, Hội Nhà báo tỉnh hiện có 8 Chi hội (6 Chi hội trực thuộc; 2 Chi hội là các cơ quan, Văn phòng báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh) với tổng số gần 180 hội viên. Năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh đã đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam kết nạp hội viên cho 55 trường hợp đang làm việc tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; trao Giấy chứng nhận cho các tác giả của 22 tác phẩm được hỗ trợ sáng tạo báo chí chất lượng cao năm 2020; lựa chọn 30 tác phẩm tham gia Giải báo chí Quốc gia. Kết quả, Hội có 1 tác phẩm của Chi hội Nhà báo Đài PT-TH đạt giải C và 1 tác phẩm của Chi hội Báo Đắk Lắk lọt vào Vòng Chung khảo, Giải Báo chí Quốc gia năm 2020. Hội Nhà báo tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Giải Báo chí tỉnh năm 2020 với 46 tác phẩm đạt giải.

Các cá nhân vinh dự nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác hội năm 2021
Các cá nhân vinh dự nhận Giấy khen của Hội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác hội năm 2021.

Ngoài ra, hội viên Chi hội Nhà báo trực thuộc còn tích cực tham gia các giải báo chí của Trung ương, địa phương và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, Chi hội Báo Đắk Lắk đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ VI-2021 (Giải Búa liềm vàng); Chi hội Báo Đắk Lắk đạt 6 giải (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C), Chi hội Đài PT-TH đạt 2 giải (1 giải B, 1 giải C) tại Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ III-2021; tác phẩm “Vườn rừng trên đỉnh Chư Yang Sin” của Đài PT-TH tỉnh đạt giải Truyền hình ấn tượng, Báo Đắk Lắk đạt giải Bìa báo Tết ấn tượng Tân Sửu tại Hội Báo chí toàn quốc năm 2021…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Nguyễn Cảnh trao Chứng nhận trao chứng nhận hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2021 cho đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đạt mức A
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh trao Chứng nhận Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2021 cho đại diện các nhóm tác giả có tác phẩm đạt mức A.

Năm 2022, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, chi hội từ cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; xuất bản Đặc san Nhà báo và Cuộc sống đúng quy định; tổ chức tốt hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nhà báo cho các hội viên…

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh trao Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ và công tác hội năm 2021; trao Chứng nhận hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2021 cho 10 tác phẩm gồm: 3 tác phẩm mức A là “Y Ngông Niê Kdăm – Người con Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội” của nhóm tác giả Quốc Bảo - Hồng Gấm - Tú Anh (Đài PT-TH Đắk Lắk) ở thể loại Truyền hình, “Một năm học “đặc biệt”” nhóm tác giả Như Quỳnh - Nguyên Hoa - Hoàng Ân - Thùy Dung (Báo Đắk Lắk) thể loại báo Điện tử, “Cấp ủy thời 4.0” của nhóm tác giả Đàm Thị Thuần - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Đỗ Thị Thu Lan (Báo Đắk Lắk) thể loại Báo in; trao 5 tác phẩm mức B, 2 tác phẩm mức C cho các tác phẩm xuất sắc.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.