Multimedia Đọc Báo in

41 thí sinh tham gia Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ II, năm 2022

19:41, 19/10/2022

Trong hai ngày 18, 19/10, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thi Học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ II, năm 2022.

Tham gia hội thi có 41 thí sinh là học viên đang học các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh và các lớp trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các đơn vị, sở, ngành thực hiện.

Các thí sinh tham gia phần thi tự luận tại Hội thi.
Các thí sinh tham gia phần thi tự luận tại Hội thi.

Các thí sinh đã trải qua hai phần thi: tự luận và thuyết trình. Nội dung kiến thức thuộc chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành với 5 khối kiến thức: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk. 

Hội thi là đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ bổ ích, góp phần động viên học viên phát huy tinh thần say mê học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. Qua đó, khắc phục tình trạng ngại học lý luận chính trị cũng như tạo điều kiện cho các học viên được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phấn đấu đạt kết quả cao trong quá trình học tập.

TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh trao giải nhất cho thí sinh
TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao giải nhất cho thí sinh Lê Thị Hồng Minh, lớp Trung cấp Lý luận chính trị K6 huyện Ea Kar.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, tại Hội thi năm nay, các thí sinh dự thi có sự chuẩn bị nghiêm túc, sưu tầm hình ảnh minh họa phong phú, sinh động, thuyết trình bình tĩnh, tự tin, lôi cuốn và có sự liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các thí sinh. Thí sinh Lê Thị Hồng Minh, lớp Trung cấp lý luận chính trị K6 huyện Ea Kar đạt giải Nhất.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.