Multimedia Đọc Báo in

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lắk

15:11, 22/11/2022

Sáng 22/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 1  Y Vinh Tơr làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV tại huyện Lắk.

Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri còn có các đại biểu: Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, đại biểu Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thông báo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Qua 21 ngày làm việc tích cực, khoa học, minh bạch và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 
Ủy viên
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các cử tri 11 xã, thị trấn huyện Lắk đã bày tỏ vui mừng trước kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và những kiến nghị thiết thực của Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri cũng nêu ra các vấn đề còn bất cập, tồn tại ở địa phương như: khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất, xác minh, làm lại hộ khẩu cho người dân di cư từ miền bắc vào sinh sống; phụ cấp của cán bộ thôn, buôn chưa phù hợp; việc giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng khu du lịch quanh hồ Lắk còn chậm... 

Cư tri (tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn) nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc Hội.
Cư tri (tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn) nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc Hội.

Qua đó, các cử tri đã có nhiều kiến nghị, đề xuất gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh, tập trung vào một số nội dung: đề nghị ưu tiên đầu tư xây dựng hồ Lắk thành khu du lịch trọng điểm; bố trí ngân sách trùng tu Biệt điện Bảo Đại, tuyến đường quanh hồ Lắk; xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 27 từ huyện Cư Kuin đến huyện Lâm Hà (Lâm Đồng); hỗ trợ, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng hội trường thôn, buôn; di rời các trang trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư sinh sống tránh gây ô nhiễm môi trường; rà soát, kiểm tra chất lượng các đại lý, cơ sở bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, đảm bảo chất lượng mùa vụ; nâng cấp đường điện ở các buôn vùng sâu; tăng cường kiểm tra việc khai thác cát ở khu vực sông Krông Nô… 

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình những vướng mắc của các cử tri.
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình những vướng mắc của các cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với các vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền đã được Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan và huyện Lắk trao đổi, làm rõ ngay tại hội nghị tiếp xúc.

 

Phương Thảo


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.