Multimedia Đọc Báo in

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị xã Buôn Hồ

17:45, 24/06/2022

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 24/6, tại xã Bình Thuận, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Buôn Hồ.

Cùng tham gia có các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ.

Ủy
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr  phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe đại diện đoàn Đại ĐBQH trình bày tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk tại kỳ họp, cử tri thị xã Buôn Hồ bày tỏ hài lòng với những diễn biến tại kỳ họp, nhận xét các hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với nhân dân, biểu hiện cụ thể qua hoạt động chất vấn, giải trình của các bộ, ngành, nhất là công tác xử lý nghiêm những sai phạm của cán bộ, đảng viên cấp cao vi phạm các quy định của pháp luật, theo nguyên tắc “không có vùng cấm”, qua đó củng cố, tạo sự tin tưởng trong nhân dân.  

Đông đảo cử tri tham dự hội nghị.
Đông đảo cử tri tham dự hội nghị.

Cử tri cũng tiếp tục kiến nghị, phán ánh một một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: giá cả nông sản bấp bênh, xuống thấp trong khi nhiên liệu, vật tư đầu tư cho nông nghiệp tăng cao, nông dân không có lãi; còn nhiều bất cập trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuyến đường liên huyện từ Ea Siên qua Krông Pắc xuống cấp, khó khăn trong việc đi lại, mua bán nông sản; đề nghị các cơ quan hữu quan cần có giải pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, ngăn chặn tình trạng phân lô, mua bán đất nông nghiệp đang xảy ra tại nhiều địa phương; chế độ chính sách đối với cán bộ địa phương làm thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ được phân công…

Cử tri kiến nghị ý kiến tại hội nghị.
Cử tri kiến nghị ý kiến tại hội nghị.

Thay mặt đoàn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Y Vinh Tơr nghi nhận các ý kiến của cử tri. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, sở ngành được giải đáp, trả lời thỏa đáng cho cử tri tại buổi tiếp xúc, còn những ý kiến còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh cam kết gửi tới các cơ quan chức năng trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.  

Đăng Triều

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.