Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh lần thứ IV

14:25, 01/03/2023

Trong 2 ngày (28-2 và 1-3), Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tham dự đại hội có Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng 205 đại biểu đại diện cho gần 4.000 cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP trong tỉnh.

h
Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Cựu TNXP các cấp đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước giải quyết chế độ chính sách đối với cựu TNXP; vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các công tác xã hội ở địa phương; tích cực đẩy mạnh các hoạt động vì “Nghĩa tình đồng đội”.

H
Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Trong 5 năm, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ với số tiền 9 tỷ 232 triệu đồng, qua đó xây mới 107 nhà Tình nghĩa, sửa chữa 30 nhà, trao 171 sổ tiết kiệm, tặng 8.276 phần quà, gần 2.000kg gạo... Cựu TNXP đã đóng góp xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” ở cơ sở với số dư quỹ trên 4 tỷ 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đã giúp nhiều gia đình cựu TNXP thoát nghèo bền vững và tổ chức các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” khác.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Hội cựu TNXP tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 4 năm liền được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

h
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu TNXP. Phấn đấu 70% trở lên Hội hoạt động khá và xuất sắc, không có tổ chức Hội yếu kém; vận động xây dựng mới trên 20 căn nhà tình nghĩa; sửa chữa trên 20 căn; trao trên 50 sổ tiết kiệm; 100% cựu TNXP khó khăn về kinh tế được đồng đội giúp đỡ....

H
Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP trong công tác hội. Đồng thời đề nghị Hội Cựu TNXP tỉnh đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghĩa tình đồng đội; tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương giải quyết các chế độ chính sách cho cựu TNXP; đẩy mạnh các phong trào thi đua; chăm lo công tác xây dựng tổ chức Hội ở các cấp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội cựu TNXP tỉnh khoá IV gồm 22 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Xuân được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

h
Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; tặng Huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác” cho 10 cán bộ, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tỉnh Đắk Lắk và 64 cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2016-2021; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Huyền Diệu – Hoài Thương


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.