Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lắk

16:15, 19/04/2023

Sáng 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/2/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Lắk đã không ngừng đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Kết quả đã tổ chức được 1.250 cuộc vận động, thu hút trên 87.000 người tham gia. Tiêu biểu như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó đã kịp thời biểu dương 80 tập thể, 125 gia đình và 165 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk Võ Ngọc Tuyên cùng lãnh đạo xã Yang Tao trò chuyện, trao đổi với người dân xã Yang Tao về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk Võ Ngọc Tuyên cùng lãnh đạo xã Yang Tao trò chuyện, trao đổi với người dân xã Yang Tao về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đặc biệt, trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp và tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân hiến trên 16 ha đất, đóng góp trên 22,6 tỷ đồng, hơn 190.000 ngày công để xây dựng đường giao thông, các công trình phúc lợi phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống hằng ngày của nhân dân.

Trong phát triển kinh tế đã có nhiều mô hình sản xuất hoạt động hiệu quả. Toàn huyện hiện có 7 hợp tác xã, trong những năm qua đã tích cực giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Có 11/11 xã, thị trấn duy trì hiệu quả tổ tự quản về an ninh trật tự, tiêu biểu như Mô hình “Thôn xóm bình yên không có tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Bảo vệ môi trường”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lắk Đào Thị Thanh An nhấn mạnh: Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Trên cơ sở kết quả 20 năm về công tác này trên địa bàn huyện Lắk, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hiệu quả hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Mặt trận với cấp ủy, chính quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, tạo môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng và nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đào Thị Thanh An trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Kết thúc hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lắk đã tặng 4 Giấy khen cho 4 tập thể gồm Ban Công tác Mặt trận thôn Buôn Tung 1 (xã Buôn Triết), tổ dân phố 4 (thị trấn Liên Sơn), thôn Hòa Bình 2 (xã Đắk Liêng), thôn Liên Kết 3 (xã Buôn Tría) và tặng Giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn huyện.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc