Multimedia Đọc Báo in

Tặng hơn 300 triệu đồng cho bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Bông Krang

16:44, 18/11/2022

Ngày 18/11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bông Krang (huyện Lắk) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă về tham dự.

Tại ngày hội, các đại biểu và đông đảo nhân dân xã Bông Krang và địa bàn lân cận đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ...; ôn lại lịch sử của Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức các trò chơi dân gian và trưng bày, bán sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Lãnh đạo huyện Lắk tham quan gian hàng của người dân địa phương.
Lãnh đạo huyện Lắk tham quan gian hàng của người dân địa phương.

Bông Krang là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Lắk, hiện có 1.944 hộ với 7.755 nhân khẩu, trong đó 95,44% đồng bào dân tộc thiểu số. Năm vừa qua, nhờ thực hiện tốt các cuộc vận động về đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục... mà tình hình an ninh trật tự ổn định; nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.
Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă biểu dương chính quyền địa phương và nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; có nhiều tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng thực hiện tốt Cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới và cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng...

Lãnh đạo Tỉnh ủy tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy H’Kim Hoa Byă tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí H’Kim Hoa Byă và lãnh đạo huyện đã trao tặng nhiều suất quà cho bà con trên địa bàn huyện với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Cụ thể, tặng 10 phần quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí và trao “Quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác” để xây 4 nhà tình nghĩa cho các hộ khó khăn về nhà ở... Ngoài ra, địa phương còn trao giấy khen cho 38 gia đình văn hoá tiêu biểu, gương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.