Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

18:01, 18/05/2023

Sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đợt I (2021 - 2023).

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng, trao giải.

dfh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Gia

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được nâng lên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

ggf
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Chiến Thắng báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Ảnh: Hoàng Gia

Quá trình vận dụng và phát triển Chỉ thị số 23-CT/TW đã góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng lĩnh vực và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

dfgfgdfg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê phát động thi đua sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2023 - 2025).  Ảnh: Hoàng Gia

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm tổ chức, triển khai các chương trình, đề tài, đề án tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ việc xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan triển khai xây dựng được nhiều đề tài khoa học, đề án phục vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

gfdgf
Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Niê Thanh Mai phát biểu hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2023 - 2025). Ảnh: Hoàng Gia

Công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị kết hợp với đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục và đạt kết quả tích cực.

Đảng bộ tỉnh đã vận dụng tốt giữa công tác học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/12/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

gfgf
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Gia

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2023 (đợt I) tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết quả nổi bật.

hfghg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Ảnh: Hoàng Gia

Tham gia dự thi vòng chung khảo có 96 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí. Ban Giám khảo đã chọn 28 tác phẩm xuất sắc đề xuất Ban Tổ chức Giải thưởng trao thưởng, chọn gửi 11 tác phẩm tiêu biểu nhất dự thi giải thưởng cấp Trung ương.

sdgf
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Ảnh: Hoàng Gia

Đa số tác phẩm tham gia đều có chất lượng tốt; đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài; có chiều sâu về nội dung; chặt chẽ, hợp lý về bố cục. Hầu hết các tác phẩm phản ánh đúng, chân thực, chính xác về “người thật - việc thật”, có tính giáo dục cao, do đó đã khơi dậy cảm xúc của độc giả và khán, thính giả. Đặc biệt, nhiều tác phẩm được tác giả đầu tư thời gian và công sức, có sự tìm tòi, sâu sát thực tế, có số liệu, hình ảnh cụ thể.

hgjg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao giải cho nhóm tác giả Báo Đắk Lắk đoạt giải A. Ảnh: Hoàng Gia

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Ban Tổ chức Giải thưởng đã trao thưởng cho 28 tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2021 - 2023) trong đó, Báo Đắk Lắk có 13 tác phẩm đoạt giải. Giải A được trao cho tác phẩm “Khát vọng biên cương” của nhóm tác giả Đàm Thuần - Quỳng Anh - Đỗ Lan (Báo Đắk Lắk), 5 giải B, 10 giải C, 12 giải Khuyến khích.

hgfh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê trao giải cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải B. Ảnh: Hoàng Gia

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy H’Lim Niê và Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Niê Thanh Mai đã phát động thi đua và phát biểu hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2023 - 2025).

hdfh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đề nghị các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp; đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; nắm chắc tình hình, chủ động cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

gfdgf
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Văn Phú trao giải cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích. Ảnh: Hoàng Gia

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức giải thưởng, cấp ủy, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí chỉ đạo, tổ chức phát động, hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai cho đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt II (2023 - 2025); ưu tiên phản ánh tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những mô hình hay, hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng… tại các địa phương, đơn vị.

Nguyễn Xuân

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.