Chiến thắng Buôn Ma Thuột - Khúc ca hùng tráng, chiến thắng oanh liệt trên quê hương 10/3 anh hùng
Sáng 10/3, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025).
Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Về phía tỉnh Đắk Lắk, có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị.
![]() |
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk. |
Diễn văn khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết: Cách đây tròn 50 năm, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên nhằm giải phóng các tỉnh Nam Tây Nguyên, tạo thế chiến lược mới trên chiến trường miền Nam, trong đó lấy Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần yêu nước, cách mạng, đoàn kết một lòng, vùng lên chiến đấu giải phóng quê hương, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang, tạo ra đột biến về chiến lược, huy động toàn bộ lực lượng, mở ra chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu diễn văn khai mạc tại buổi lễ. |
Chiến thắng Buôn Ma Thuột mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một khúc ca hùng tráng, một chiến thắng oanh liệt, là niềm vinh dự và tự hào to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng và của cả nước nói chung. Với thành tích và truyền thống vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày 2/10/2000, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 454 phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang” cho quân và dân tỉnh Đắk Lắk. Thành phố Buôn Ma Thuột được nhận Huân chương Thành đồng Tổ quốc và được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.
![]() |
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến điều hành buổi lễ. |
Với bề dày truyền thống cách mạng, với quyết tâm phát huy tinh thần chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đắk Lắk đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo với những chủ trương, biện pháp đúng đắn để làm nên những thành tựu tiêu biểu, dấu ấn nổi bật trong chặng đường 50 năm từ sau ngày giải phóng, đến năm 2024, quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng 2,32 lần so với năm 2015, đứng đầu khu vực Tây Nguyên.
![]() |
Các đại biểu tham dự buổi lễ. |
Phát huy tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, cùng vị thế, tiềm năng sẵn có, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng và lòng yêu nước, quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc; góp phần tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của dân tộc Việt Nam.
![]() |
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thịnh, chiến sĩ Trung đoàn 149, Sư đoàn 316 - người trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 phát biểu tại buổi lễ. |
Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cùng nhìn lại những ngày tháng oanh liệt và vẻ vang, những ngày tháng đã đi vào lịch sử của dân tộc như một mốc son chói lọi, khẳng định niềm tự hào với thành quả trong công cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng, xem phim phóng sự “Chiến thắng Buôn Ma Thuột mốc son lịch sử và khát vọng phát triển”, nghe phát biểu của đại diện cựu chiến binh tỉnh và thế hệ trẻ tỉnh, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Vang mãi bản hùng ca”.
![]() |
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Y Lê Pas Tơr phát biểu ý kiến tại buổi lễ. |
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa và lịch sử, đóng vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.
Với vị trí chiến lược quan trọng của Buôn Ma Thuột, tháng 3/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định chọn Buôn Ma Thuột làm trận đánh điểm huyện, đột phá - trận quyết chiến chiến lược, “phát pháo lệnh” mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Khúc ca khải hoàn chiến thắng Tây Nguyên 1975, Chiến thắng Buôn Ma Thuột - đỉnh cao của nghệ thuật quân sự, mãi luôn là niềm tự hào của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên cũng như của cả nước.
![]() |
Đại biểu tham dự buổi lễ xem phóng sự “Chiến thắng Buôn Ma Thuột mốc son lịch sử và khát vọng phát triển”. |
Sau ngày giải phóng, phát huy tinh thần chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, cùng cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 50 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, trở thành một trong những cửa ngõ, động lực phát triển toàn vùng Tây Nguyên.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cũng như những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói chung và thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng đã đạt được.
![]() |
Các đại biểu thưởng thức chương trình nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Vang mãi bản hùng ca” tại buổi lễ. |
Phát huy mạnh mẽ tinh thần Chiến thắng Buôn Ma Thuột, để Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng vị trí trung tâm và động lực chính của vùng Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.
Trong đó, tỉnh Đắk Lắk phải tiếp tục giữ gìn và vun đắp tình đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác; tập trung đổi mới mô hình kinh tế, phát triển hài hòa với bảo tồn, phát huy các giá trị môi trường, thiên nhiên, văn hóa bằng tư duy, tầm nhìn mới theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đồng bộ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý, tỉnh Đắk Lắk cần gìn giữ được những giá trị thiên nhiên nguyên sơ, phong phú, độc đáo của vùng đất Tây Nguyên; nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư dựa vào chính quyền số, xã hội số, quản trị hiệu quả; tận dụng lợi thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của vùng Tây Nguyên; bảo vệ, gìn giữ, phát huy bền vững các giá trị văn hóa riêng có của cộng đồng 49 dân tộc anh em; phát triển du lịch bền vững và bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đẩy mạnh liên kết vùng, giao lưu, hợp tác giữa các địa phương trong và ngoài vùng trên nhiều lĩnh vực; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội…
Nguyễn Xuân
Ý kiến bạn đọc