Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026, ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác đặt hoa, ôn lại lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. |
Tham gia đoàn có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.
Cùng tham gia với đoàn, đại diện tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.
![]() |
| Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh. |
Trong không khí trang nghiêm, thành kính nơi đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, tại Điện Kính Thiên, đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk đã thành kính dâng hương, dâng hoa, lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.
![]() |
| Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. |
Trước anh linh Tiên tổ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã thành kính báo công, thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua.
Đồng thời, bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển; huy động, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế để xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, xứng đáng với công lao dựng nước của các Vua Hùng.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trang trọng chỉnh dải băng vòng hoa tri ân công đức Tổ tiên tại Lăng Hùng Vương. |
Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, đoàn đã đặt lẵng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại khu vực ngã năm Đền Giếng. Trước hình ảnh lịch sử thiêng liêng, các đại biểu cùng ôn lại lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
![]() |
| Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong. |
Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim. Tại đây, lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ đã trao đổi về tình hình đời sống của bà con gốc Phú Thọ đang sinh sống, lập nghiệp tại Đắk Lắk. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, cộng đồng người con quê hương Đất Tổ tại Tây Nguyên luôn là bộ phận quan trọng, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, đồng thời là cầu nối bền chặt vun đắp tình đoàn kết giữa hai tỉnh.
Chuyến dâng hương về nguồn không chỉ là hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là dịp để tăng cường mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa hai địa phương, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.
Hà My - Đình Vũ





