Bằng việc chuyển hóa các văn kiện khô khan thành những sân chơi trí tuệ trực quan và số hóa quy trình quản lý, xã Ea Knuếc không chỉ chuyển biến về chất lượng sinh hoạt Đảng mà còn khơi dậy sức mạnh đồng thuận từ cơ sở. Đây chính là chìa khóa then chốt đưa nghị quyết của Đảng thực sự bám rễ sâu, thay đổi diện mạo đời sống nhân dân.
Là một Đảng bộ có quy mô lớn, với 44 tổ chức đảng và quản lý tới 1.653 đảng viên, việc duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng để phổ biến quán triệt các văn bản, nghị quyết của Đảng như trước đây gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, nhiều đảng viên đi làm ăn xa… Từ thực tế đó, Đảng ủy xã đã tạo bước đột phá mạnh mẽ khi thay đổi bằng nhiều hình thức kết nối đảng viên phong phú.
![]() |
| Ra mắt mô hình "Gần dân, sát dân". Ảnh: Đinh Nga |
Đáng chú ý là Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ea Knuếc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội thi thu hút 130 thí sinh từ các tổ chức cơ sở đảng tham gia, tạo nên diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, giàu tính tương tác. Qua từng câu hỏi, những nội dung tưởng chừng khô khan được chuyển tải bằng hình thức trực quan, tạo hứng thú cho người tham gia và sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời biến việc học tập các văn kiện của Đảng thành một hoạt động gần gũi, sinh động và giàu tính tương tác.
Thí sinh Châu Thị Mỹ Duyên (Trường Tiểu học Ngô Quyền) - người đoạt giải Nhất cho biết, bản thân đã dành nhiều thời gian nghiên cứu Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và các nghị quyết đại hội đảng các cấp trước khi bước vào hội thi. Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để Duyên bổ sung kiến thức phục vụ công việc.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Y Thưa Kbuôr, trong bối cảnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng cao, việc học tập, nghiên cứu và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng cùng các quy định của Đảng càng trở nên đặc biệt quan trọng. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Bên cạnh đổi mới cách làm trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy xã Ea Knuếc còn triển khai thành công mô hình “Gần dân, sát dân”. Mô hình ra mắt từ tháng 4/2026, phân công trực tiếp các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách từng địa bàn cụ thể. Các đảng ủy viên có trách nhiệm tham dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn, buôn, trực tiếp lắng nghe tâm tư, giải thích cặn kẽ chính sách và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh triển khai Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đến toàn bộ các chi bộ. Đến nay, dữ liệu 4.0 đã được cập nhật để chuẩn hóa thông tin đảng viên; đa số đảng viên đã được hướng dẫn cài đặt và từng bước làm quen với ứng dụng. Các chi bộ dần từ bỏ phương thức điểm danh, giao việc truyền thống để chuyển sang số hóa, từ khâu gửi tài liệu, duyệt nghị quyết đến biểu quyết trên hệ thống.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung vẫn gặp nhiều khó khăn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vững chắc trong giai đoạn tới, Đảng ủy xã kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ trang thiết bị, đường truyền thông tin đồng bộ cho hệ thống chính trị cấp xã để phục vụ vận hành chính quyền số và phát triển kinh tế số. Tiếp tục rà soát, bố trí, luân chuyển cán bộ phù hợp với chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa bàn sáp nhập.
Minh Thuận - Duy Tiến

