Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm cầm quyền của các chính đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lần thứ VII và Diễn đàn kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam - Trung Quốc”

Ngày 26/7, tại Trường Đại học Phú Yên (phường Tuy Hòa), Hội Triết học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Phú Yên và Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm cầm quyền của các chính đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin lần thứ VII và Diễn đàn kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam - Trung Quốc”.

Hội thảo quy tụ gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thụy Sĩ.

 Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận bộ sách do
Đại diện Trường Đại học Quảng Tây trao tặng bộ sách về hành trình phát triển kinh tế Quảng Tây tặng tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự hội thảo có GS.TS. Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam; đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các sở, ngành, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nội dung được thảo luận tại hội thảo như quản trị số, chuyển đổi số trong du lịch, khai thác giá trị di sản văn hóa và tăng cường hợp tác phát triển giữa Đắk Lắk với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là những gợi mở quan trọng để địa phương cụ thể hóa các mục tiêu phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương.

Tỉnh Đắk Lắk luôn coi khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và hợp tác quốc tế là động lực then chốt cho phát triển. Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học triển khai các mô hình phát triển xanh, quản trị hiện đại và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa Đắk Lắk và Quảng Tây, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu tại hội thảo.
Hội thảo đã tiếp nhận 174 báo cáo khoa học của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ nhiều học viện, trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thụy Sĩ.
Trong khuôn khổ hội thảo, 2 phiên làm việc của các nhà khoa học đã tập trung trao đổi và thảo luận nhiều vấn đề như: Vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản: kinh nghiệm, tầm nhìn và tương lai; Quản trị nhà nước xã hội chủ nghĩa thời đại mới: lý luận và thực tiễn; Kế thừa và sứ mệnh về tình hữu nghị Việt - Trung trong thời đại mới; Kinh nghiệm và định hướng quy hoạch và quản trị công nghiệp du lịch ở vùng duyên hải và Tây Nguyên (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) góp phần phát triển kinh tế địa phương; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở Đắk Lắk và Quảng Tây; Ứng dụng chuyển đổi số trong công nghiệp du lịch, kết nối, hợp tác phát triển kinh tế hướng đến phát triển bền vững.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, GS.TS. Phạm Văn Đức khẳng định: Việc trao đổi kinh nghiệm cầm quyền của các chính đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin không nhằm tìm kiếm một mô hình chung cho mọi quốc gia mà hướng đến nhận diện những quy luật phổ biến, đồng thời làm rõ những đặc điểm riêng của từng nước để tiếp tục phát triển lý luận gắn với thực tiễn. Những thành tựu của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới và của Trung Quốc trong quá trình cải cách, mở cửa là những cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về đảng cầm quyền trong điều kiện mới. Các tham luận, ý kiến trao đổi tại hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về xây dựng đảng cầm quyền, quản trị quốc gia hiện đại và mở ra những hướng hợp tác mới giữa các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của hai nước.

Kết quả hội thảo sẽ được công bố trong kỷ yếu khoa học có phản biện, là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo và tham mưu hoạch định chủ trương, chính sách. Hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật quốc tế quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam và Trung Quốc.

Tuyết Hương

 

Ý kiến của bạn