Một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp là một năm bộ máy hành chính công vụ của tỉnh thích nghi với những thử thách vận hành mới. Nhưng vượt lên trên những bỡ ngỡ ban đầu, chuyển động rõ nét nhất, tạo nên những thay đổi tích cực chính là việc cải cách lề lối, tác phong làm việc từ cấp tỉnh đến cơ sở.
Thay đổi tư duy công vụ
Bản chất của mô hình chính quyền hai cấp là tinh gọn và hướng trực tiếp về cơ sở. Khi không còn cấp trung gian để chuyển việc lên trên, chính quyền cơ sở phải chủ động xử lý, chủ động phối hợp và chủ động chịu trách nhiệm. Thực tiễn sau một năm tại các địa phương đã chứng minh: Thay đổi mô hình tổ chức phải đi đôi với thay đổi tư duy công vụ mới mang lại hiệu quả thực chất.
![]() |
| Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Knốp Lê Anh Vũ tìm hiểu mong muốn của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. |
Tại xã Ea Knốp, tư duy hành chính đã được thay thế bằng tư duy phục vụ, xác định “làm hết việc chứ không làm hết giờ”. Sự sâu sát, bám dân được cụ thể hóa bằng việc ngay sau khi vận hành, cấp ủy, chính quyền xã đã tổ chức rà soát, tìm hướng giải quyết hơn 100 nội dung tồn đọng từ trước khi sáp nhập. Việc tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ năm hằng tuần của Chủ tịch UBND xã trở thành dịp đối thoại thẳng thắn, nơi các sự việc ở cơ sở như ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, hạ tầng giao thông, điện xuống cấp đến tranh chấp đất đai… được lãnh đạo xã trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo tháo gỡ. Sự có mặt của người đứng đầu xã tại các buổi hòa giải những vấn đề dân sự không chỉ giữ vững an ninh trật tự mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp chính quyền gần dân nhất.
Trong khi đó, xã Ea Ô lại chọn khâu đột phá bằng phương châm “6 rõ” gắn với các công trình hạ tầng thiết yếu. Việc hoàn thành đúng tiến độ 2 dự án chỉnh trang và bảo đảm an toàn giao thông trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đúng vào ngày 1/7/2026 (sau một năm cả nước vận hành chính quyền địa phương hai cấp) là minh chứng rõ nét về hiệu quả của việc đổi mới phương thức quản lý. Giao việc rõ người, kiểm tra tiến độ hằng tuần, báo cáo phát sinh ngay trong giao ban để xin ý kiến chỉ đạo đã giúp bộ máy xã Ea Ô vận hành thông suốt, hoàn thành các công trình ý nghĩa phục vụ nhân dân sớm nhất.
![]() |
| Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, dự án chỉnh trang và bảo đảm an toàn giao thông tại trung tâm xã Ea Ô hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp 1/7/2026. |
Nói không với hình thức
|
|
Sự chuyển động mạnh mẽ ở cơ sở sẽ không thể toàn diện nếu thiếu đi sự chấn chỉnh lề lối làm việc từ các cơ quan lãnh đạo cao nhất của tỉnh theo tinh thần Kết luận số 226-KL/TW, ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cải cách lề lối làm việc tại Đắk Lắk thời gian qua được minh chứng rõ nét thông qua việc đổi mới quy trình các cuộc họp.
Thay vì nghe lại những bản báo cáo dài, các cuộc họp giao ban trực tiếp kết hợp trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với các Đảng ủy trực thuộc giờ đây chuyển hẳn sang nghị sự ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Thời gian chủ yếu được dành để lắng nghe khó khăn và chỉ đạo giải quyết vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Như tại kỳ giao ban quý 2/2026, trước phản ánh của xã Ea Bung về khó khăn trang thiết bị của Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng dân quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An đã chỉ đạo phải bố trí ngay để bảo đảm đời sống chiến sĩ. Đến kỳ giao ban kế tiếp vào tháng 6, việc kiểm tra lại tiến độ thực hiện chỉ đạo cũ với kết quả đã triển khai xong cho thấy một tư duy quản trị chặt chẽ, bám sát việc đến cùng, không để chỉ đạo “nằm trên giấy”.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban quý 2/2026. |
Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là một năm Đắk Lắk chứng kiến những chuyển dịch căn bản về phương thức vận hành bộ máy. Trong đó, lấy hiệu quả phục vụ người dân, tiến độ công trình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo cao nhất chính là chìa khóa để mô hình chính quyền địa phương hai cấp phát huy tối đa hiệu lực, hiệu năng, đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.
Nguyễn Xuân



