Chiều 28/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp bà Vonekham Cheuangmanivong, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP. Đà Nẵng nhân dịp đoàn đến thăm, làm việc và tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I.
Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Tổng Lãnh sự cùng các thành viên trong đoàn.
Đồng chí nhấn mạnh, sự hiện diện của Tổng Lãnh sự Lào tại Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đắk Lắk, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiếp bà Vonekham Cheuangmanivong, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP. Đà Nẵng. |
Thông tin nhanh về tình hình địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tỉnh Đắk Lắk hiện có mối quan hệ hợp tác truyền thống gắn bó với 4 tỉnh Nam Lào gồm: Savannakhet, Salavan, Sekong và Champasak. Mới đây, đoàn công tác của tỉnh cũng đã sang thăm 4 tỉnh và ký kết biên bản hợp tác toàn diện với tỉnh Champasak.
Về kinh tế, doanh nghiệp Đắk Lắk đang hoạt động hiệu quả tại Lào, tiêu biểu như Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) với vùng dự án quy mô khoảng 9.000 ha. Bên cạnh đó, Đắk Lắk là địa phương có cộng đồng dân tộc Lào sinh sống lâu đời tại khu vực Buôn Đôn, tạo nên nét giao thoa văn hóa đặc sắc.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác. |
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn thời gian tới, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại TP. Đà Nẵng tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Đắk Lắk với các địa phương của Lào, nhất là trong các lĩnh vực: phát triển nông nghiệp, giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn động vật quý hiếm... Đồng thời, phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027).
Phát biểu tại buổi tiếp, bà Vonekham Cheuangmanivong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Bà Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP. Đà Nẵng đánh giá cao tiềm năng phát triển to lớn của Đắk Lắk và bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa tỉnh với các địa phương của Lào.
![]() |
| Bà Vonekham Cheuangmanivong cùng đoàn công tác tặng quà lưu niệm. |
Bà Vonekham Cheuangmanivong khẳng định, Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại TP. Đà Nẵng sẽ làm hết sức mình để đồng hành, hỗ trợ và kết nối chặt chẽ giữa các tỉnh của Lào với các tỉnh, thành phố của Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng; cùng nhau tổ chức hiệu quả các sự kiện giao lưu, hợp tác có ý nghĩa lớn trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và bà Tổng Lãnh sự Vonekham Cheuangmanivong đã trao tặng những phần quà lưu niệm ý nghĩa, thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết giữa hai bên.
Lan Anh



