Sinh năm 1957 tại buôn Yuk La (xã Đắk Liêng, huyện Lắk cũ), ông Y Sin Bkrông (dân tộc M’nông) hiện là điểm tựa tin cậy của người dân buôn Ea Khít, xã Dray Bhăng.
Tháng 11/1974, ông Y Sin tham gia cách mạng. Đến tháng 4/1975, ông vào lực lượng an ninh Công an huyện Lắk cũ và từ năm 1977 đến 1980 công tác tại Phòng Trinh sát (PA16) Công an tỉnh Đắk Lắk. Với vai trò trinh sát phản gián, ông lặn lội khắp các địa bàn phức tạp từ Lắk, Krông Năng, Krông Pắc (cũ) đến vùng giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai hay sát biên giới Campuchia.
Không chỉ góp phần cùng các lực lượng của tỉnh truy quét FULRO, từ năm 1980 đến khi nghỉ hưu, ông trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin cũ), đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
![]() |
| Ông Y Sin Bkrông, người có uy tín buôn Ea Khít, tự hào kể cho thế hệ trẻ về quá trình tham gia góp sức bảo vệ buôn làng. |
Năm 2011, ông Y Sin được chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu làm người có uy tín của buôn Ea Khít - nơi có 775 hộ, trong đó hơn 85% là đồng bào Êđê và đa số người dân theo các tôn giáo. Là người M’nông nhưng ông đã tự học tiếng Êđê, am hiểu sâu sắc phong tục tập quán để gần gũi, nắm bắt tâm tư của bà con.
Với phương châm “gần dân, sát dân”, ông kiên trì tuyên truyền bà con không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi giục; cảnh giác trước bẫy việc nhẹ lương cao, tín dụng đen trên mạng xã hội; vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ông còn đi đầu trong phát triển kinh tế khi áp dụng kỹ thuật trồng xen canh sầu riêng, dùng giống chất lượng cao của gia đình để bà con học tập noi theo.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dray Bhăng Nghiêm Văn Chuẩn đánh giá: “Ông Y Sin Bkrông là người luôn được cộng đồng tin tưởng, yêu quý. Ông luôn gần gũi nhân dân, làm cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.
Yến Ngọc

