Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy tặng quà Trung thu trẻ khuyết tật

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, sáng 23/9 đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân.

Cùng đi với đoàn công tác của tỉnh có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phúc Bình Niê KĐăm, lãnh đạo các sở, ngành và phường Buôn Ma Thuột.

Trung tâm Vi Nhân nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 235 trẻ khuyết tật, gồm các em khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ...

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy tặng quà trung thu cho các em nhỏ thiệt thòi.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy tặng quà Trung thu cho thiếu nhi Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân

Tại đây, lãnh đạo tỉnh tặng quà Trung thu, chúc các em nhỏ thiệt thòi đón một mùa trăng tươi vui, ấm áp; đồng thời, động viên các em đoàn kết, yêu thương nhau, chăm ngoan, cố gắng học tập, rèn luyện để tự tin hòa nhập cộng đồng, sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch BND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sơ và thầy cô giáo tại Trung tâm đã chăm sóc, giáo dục những em nhỏ thiếu may mằn bằng tất cả tình yêu thương, sự tận tâm; mong muốn Trung tâm tiếp tục nuôi dưỡng dạy văn hóa, trang bị kỹ năng sống và đào tạo nghề để các em có thể tự đứng trên đôi chân của mình và có cuộc sống tốt đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác tặng quà và chụp hình với các sơ, giáo viên Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác tặng quà và chụp hình với Trung tâm Chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chăm lo, giáo dục và tạo điều kiện để trẻ em khuyết tật phát triển toàn diện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để ngày càng có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn cho công tác an sinh xã hội, trẻ khuyết tật.

Các cấp, ngành và phường Buôn Ma Thuột cần tiếp tục quan tâm, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Trung tâm hoạt động tốt; ngành Y tế thực hiện hiệu quả công tác khám bệnh miễn phí cho học sinh Trung tâm. 

Minh Thông

Ý kiến của bạn