Giữa nắng gió đại ngàn hay nơi đầu sóng ngọn gió, những “chiến sĩ thông tin lưu động” mang quân hàm xanh vẫn bền bỉ rong ruổi đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng thôn, buôn, khu dân cư. Mô hình “Tiếng loa biên phòng” đang trở thành nhịp cầu linh hoạt, hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền lưu động. Những chiếc xe máy gắn cờ Tổ quốc, chiếc loa thùng phía sau phát đi thông tin tuyên truyền. Từng con đường làng, từng cụm dân cư lần lượt được “điểm danh” bằng tiếng loa trầm ấm, rõ ràng.
Trong đợt này, đơn vị ưu tiên tuyên truyền kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026). Những thông tin về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30/4 được chuyển tải ngắn gọn, dễ hiểu, lồng ghép với các giai điệu cách mạng hào hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.
![]() |
| "Tiếng loa biên phòng" của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê thực hiện trên địa bàn xã biên giới Ea Bung. |
Hiệu quả của mô hình càng rõ nét trong bối cảnh đặc thù của địa bàn. Sau sáp nhập, xã biên giới Ea Bung có diện tích hơn 390 km², gồm 12 thôn với hơn 9.500 nhân khẩu, 19 dân tộc cùng sinh sống. Dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân trí còn chênh lệch, đời sống gắn với nương rẫy, việc tập trung đông người để tuyên truyền trực tiếp gặp nhiều khó khăn.
Từ thực tế đó, “Tiếng loa biên phòng” được triển khai như một giải pháp phù hợp. Nội dung tuyên truyền do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê chủ động xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát nhu cầu đời sống.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng cho biết, trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, mô hình này càng phát huy vai trò. “Tiếng loa biên phòng” trở thành “cánh tay nối dài” của công tác tuyên truyền cơ sở, giúp thông tin đến với người dân nhanh chóng, kịp thời.
Đánh giá về hiệu quả mô hình, ông Đỗ Duy Toại, Chủ tịch UBND xã Ea Bung, khẳng định: “Từ khi triển khai vào tháng 9/2025, nhận thức pháp luật của người dân chuyển biến rõ rệt. Không chỉ hiểu hơn về lịch sử, chủ trương, chính sách, bà con còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động cam kết không tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy chế biên giới”.
Không chỉ phát huy hiệu quả ở vùng biên giới đất liền, mô hình “Tiếng loa biên phòng” tại Đồn Biên phòng Xuân Đài còn mang dấu ấn riêng của vùng biển.
Đơn vị quản lý địa bàn ven biển dài khoảng 80 km, nơi người dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác thủy sản. Trong bối cảnh yêu cầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày càng cao, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân là nhiệm vụ cấp thiết.
![]() |
| Đồn Biên phòng Xuân Đài kết hợp tuyên truyền loa lưu động và phát tờ rơi cho người dân. |
Từ đầu năm 2024, “Tiếng loa biên phòng” được xác định là một trong những phương tiện tuyên truyền chủ lực. Các bản tin được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào quy định khai thác thủy sản, an toàn trên biển, cập nhật chính sách mới… và được phát đều đặn mỗi tuần. Cùng với đó, đơn vị linh hoạt kết hợp tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, sử dụng khẩu hiệu trực quan nhằm tăng hiệu quả tiếp cận.
Đặc biệt, trong các đợt mưa bão, vai trò của mô hình càng được khẳng định rõ nét. Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Đài, cho biết: Cán bộ, chiến sĩ không chỉ phát loa thông tin về hướng đi của bão, cấp gió, mức độ ảnh hưởng mà còn trực tiếp đến các điểm xung yếu, vừa tuyên truyền, vừa quan sát thực tế để kịp thời nhắc nhở người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Trong những thời điểm ấy, tiếng loa không đơn thuần là kênh thông tin mà trở thành “tín hiệu cảnh báo” kịp thời, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Đều đặn duy trì thực hiện, “Tiếng loa biên phòng” không phải là mô hình lớn về quy mô, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc về hiệu quả xã hội. Đây là cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, thể hiện rõ tinh thần gần dân, hiểu dân và vì dân của lực lượng bộ đội biên phòng. Mỗi bản tin phát đi không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa quân và dân. Qua đó, “thế trận lòng dân” nơi biên cương được bồi đắp ngày càng vững chắc.
Quỳnh Anh


