Nền tảng phát triển từ tinh thần đoàn kết

Đắk Lắk là nơi hội tụ nhiều cộng đồng từ khắp mọi miền đất nước. Điều này đã tạo nên bản sắc riêng cho địa phương. Không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,   sự đa dạng ấy chính là nguồn lực cho phát triển.

Xã Phú Mỡ là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62%. Từ năm 2021 đến nay, xã được phân bổ khoảng 195 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư công trình dân sinh và hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ giảm nghèo bình quân trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020 - 2025 đạt 8,98%. Kết quả này không đơn thuần phản ánh sự phát triển kinh tế mà còn là cơ sở quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ cơ sở.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt quan tâm đến các hoạt động văn hóa - xã hội nhằm tăng cường gắn kết cộng đồng. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các mô hình kết nghĩa giữa cơ quan, đơn vị với các thôn, buôn đã tạo sự gắn kết cộng đồng. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng được triển khai thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Qua đó, các lễ hội truyền thống, văn hóa cồng chiêng được gìn giữ và phát huy, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức bảo vệ những giá trị chung của cộng đồng.

Du khách và nhân dân giao lưu múa sạp trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Ea Phê.

Ngoài ra, công tác tôn giáo cũng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiện toàn tỉnh có 7 tôn giáo được công nhận với hơn 740 nghìn tín đồ cùng hàng trăm cơ sở thờ tự hoạt động ổn định. Người dân được bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Nhiều chức sắc, chức việc và người có uy tín đã trở thành cầu nối quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tín đồ, nhân dân.

Trong giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, khi các thế lực thù địch, phản động vẫn không ngừng tìm cách chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, công tác này cần được triển khai đồng bộ hơn. Theo đó, cùng với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, trong đó có Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hạ tầng và sinh kế cho người dân; phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời xây dựng không gian văn hóa chung để các cộng đồng dân tộc cùng tham gia sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa bản sắc.

Trong hành trình phát triển mới của Đắk Lắk, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu, mà còn là điều kiện tiên quyết để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đoàn kết trong đa dạng vì thế không chỉ là giá trị đã được hun đúc qua lịch sử, mà còn là nguồn sức mạnh nội sinh để Đắk Lắk vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và hội nhập.

Anh Dũng

Ý kiến của bạn