Kiên định bảo vệ thành quả tinh gọn bộ máy

Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, lợi dụng quá trình triển khai chủ trương này, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đã liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất vấn đề nhằm gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trước thực tế đó, việc nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Những luận điệu thiếu cơ sở thực tiễn

Thực tiễn hơn 40 năm đổi mới cho thấy, cùng với sự phát triển của đất nước, yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết. Đối với Đắk Lắk, yêu cầu này càng có ý nghĩa đặc biệt sau khi tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Là địa phương có diện tích rộng lớn, dân cư đông, đa dạng về dân tộc, địa hình và điều kiện phát triển, việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là yêu cầu tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp tạo động lực phát triển mới cho tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Lợi dụng những khó khăn bước đầu của quá trình triển khai, các thế lực thù địch đã cố tình rêu rao rằng việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là “nóng vội”, “thiếu cơ sở khoa học”, “sắp xếp cơ học”; thậm chí quy chụp đây là biểu hiện của “đấu đá phe phái” hay “tập trung quyền lực”. Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng còn tung tin thất thiệt về tình trạng “rối loạn bộ máy”, “tê liệt thủ tục hành chính”, “cán bộ hoang mang”, “người dân không biết giải quyết hồ sơ ở đâu”. Trên không gian mạng, một số cá nhân mượn danh “chuyên gia”, núp bóng các diễn đàn, tọa đàm để cắt ghép thông tin, đánh tráo bản chất vấn đề nhằm tạo tâm lý bất an trong xã hội.

Những luận điệu đó hoàn toàn sai trái và thiếu cơ sở thực tiễn. Sau hơn một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đạt nhiều kết quả. Tại Đắk Lắk, mô hình đã bước đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối trung gian; hoạt động quản lý nhà nước vẫn được duy trì thông suốt; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm ổn định.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đã tạo chuyển biến rõ nét trong giải quyết công việc ở cơ sở. Nhiều nhiệm vụ trước đây phải qua nhiều cấp trung gian nay được xử lý trực tiếp tại địa phương, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của các địa phương hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết tâm chính trị cao trong xây dựng bộ máy

Bất kỳ cuộc cải cách lớn nào cũng đều phát sinh những khó khăn, thách thức trong giai đoạn đầu triển khai, và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tại Đắk Lắk, một số vấn đề như chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, hạ tầng số chưa thật sự đồng bộ hay áp lực công việc gia tăng sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh là những khó khăn thực tế cần được nhìn nhận khách quan. Tuy nhiên, đây chỉ là những vướng mắc trong quá trình chuyển đổi, không làm thay đổi tính đúng đắn của chủ trương.

Những hạn chế này đang từng bước được khắc phục thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thời gian qua, các cơ quan Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc vận hành mô hình mới; kịp thời phát hiện những bất cập để điều chỉnh, hoàn thiện. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị cao trong xây dựng bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm triển khai mô hình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Giai đoạn 2026 - 2031, Đắk Lắk xác định phương châm hành động là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”. Tỉnh sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, có cơ chế phù hợp hỗ trợ cấp xã…

Thực tiễn là minh chứng thuyết phục nhất bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc. Để bảo vệ thành quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cần kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, cần chủ động nhận diện, kịp thời xử lý các thông tin sai lệch trên không gian mạng; tăng cường cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch kết quả cải cách nhằm củng cố niềm tin xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một “lá chắn tư tưởng”, phát huy vai trò nêu gương, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai bằng lập luận khoa học và những kết quả thực tiễn sinh động.

Hà My

Ý kiến của bạn