Xã Ea Kuăng (huyện Krông Pắc): Kỷ niệm 60 năm giải phóng các dinh điền Quảng Cư, Thăng Quý, Vụ Bổn
Sáng 29/4, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Ea Kuăng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 60 năm ngày giải phóng các dinh điền Quảng Cư, Thăng Quý, Vụ Bổn và 25 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
Dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh cùng hơn 350 đại biểu đại diện cho các thế hệ người dân dinh điền Quảng Cư, Thăng Quý, Vụ Bổn từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến nay.
![]() |
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. |
Giai đoạn 1958 – 1960, hàng trăm gia đình ở tỉnh Quảng Nam bị chính quyền ngụy bắt ép di dân lên Đắk Lắk, lập nên các dinh điền Quảng Cư, Thăng Quý, Vụ Bổn. Mục đích của chúng là đưa lao động đi khai hoang, trồng cà phê, cao su; đồng thời li khai các gia đình nghi ngờ theo cộng sản ra khỏi cái nôi của phong trào đấu tranh cách mạng.
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân xã Ea Kuăng. |
Từ năm 1963, người dân ở các dinh điền đã móc nối với cách mạng tại vùng căn cứ, phong trào đấu tranh giành độc lập bắt đầu nhen nhóm và bùng lên mạnh mẽ. Đến năm 1965, Quảng Cư, Thăng Quý, Vụ Bổn là những dinh điền đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được giải phóng.
Tuy nhiên, địch điên cuồng bố ráp, càn quét, buộc người dân các dinh điền phải rút vào rừng lập làng chiến đấu, sản xuất nuôi quân. Cam go nhất là giai đoạn 1969 – 1972, địch liên tục đánh phá, sử dụng hỏa lực, máy bay, bom napan, chất độc hóa học… nhằm đè bẹp phong trào đấu tranh của người dân các dinh điền.
Người dân dù trải qua không biết bao nhiêu đói khổ, đau thương nhưng vẫn kiên gan, bền chí giữ vững vùng hậu cứ; đưa phong trào đấu tranh đi từ yếu đến mạnh, từ thắng lợi nhỏ đến thắng lợi lớn, góp sức cùng quân, dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
![]() |
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Ea Ku ăng tặng quà tri ân gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lý. |
Kể từ sau Hiệp định Paris năm 1973, địch dần suy yếu, co cụm lại ở các quận lị, người dân Quảng Cư, Thăng Quý, Vụ Bổn đã không ngừng tăng gia sản xuất, đóng góp lương thực cùng sức người tham gia dân công, tiếp vận cho bộ đội, du kích.
Từ sau năm 1975, xã Ea Kuăng được thành lập, các gia đình nơi đây đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đồng lòng lập nên các thành tích mới trong xây dựng mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng.
Ghi nhận những thành tích ấy, ngày 8/11/2000, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ, quân và dân xã Ea Kuăng.
![]() |
Nhà giáo Hà Ngọc Đào tặng sách và chia sẻ về những kỷ niệm hoạt động cách mạng cùng người dân các dinh điền Quảng Cư, Thăng Quý, Vụ Bổn. |
Sau 50 năm hòa bình, thống nhất, xã Ea Kuăng đã khoác lên mình diện mạo mới. Từ một vùng kinh tế nhỏ lẻ, mang tính tự cung, tự cấp, những năm qua, kinh tế của xã Ea Kuăng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. Giai đoạn 2020-2025, kinh tế của xã tăng trưởng bình quân từ 7% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 55 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55,7 triệu đồng/người/năm. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách cho người nghèo, người có công được triển khai kịp thời; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên.
Năm 2012, xã Ea Kuăng thành lập Ban liên lạc xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ea Kuăng với thành viên là các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, công tác tại các dinh điền Quảng Cư, Thăng Quý, Vụ Bổn. Ban liên lạc đã phối hợp cùng Đội K51 tìm kiếm, quy tập 36 hài cốt liệt sĩ. Ban liên lạc cũng duy trì tổ chức gặp mặt, thăm viếng đồng đội, người có công…
![]() |
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh phát biểu tại lễ kỷ niệm. |
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh đã gửi lời tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Ea Kuăng.
Trong giai đoạn mới của đất nước, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong rằng các thế hệ người dân xã Ea Kuăng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, phát triển nhanh với nhiều thành tích vượt bậc hơn nữa.
![]() |
UBND xã Ea Kuăng khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. |
Nhân dịp này, UBND xã Ea Kuăng đã khen thưởng tập thể Ban liên lạc xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ea Kuăng và 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Ban liên lạc; khen thưởng 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
![]() |
Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đắk Lắk tặng quà các gia đình liệt sĩ. |
Các doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Ea Kuăng.
Đinh Nga
Ý kiến bạn đọc