Biến đổi khí hậu, đất sản xuất bị thu hẹp trong khi dân số và nhu cầu lương thực tăng… là những thách thức đối với ngành nông nghiệp. Giải pháp tối ưu cho vấn đề này là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến.
Các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó giúp rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến đồng ruộng để giá trị nông sản của Đắk Lắk ngày càng nâng cao.
Trước nỗi lo "cung vượt cầu" và giá cả bấp bênh, nông dân tại thủ phủ sầu riêng Krông Pắc đang tiên phong ứng dụng công nghệ số bằng việc cấp một "lý lịch" số cho từng cây trồng để minh bạch hóa sản phẩm và khẳng định thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.
Tỉnh Đắk Lắk xác định nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và đa giá trị là hướng đi trọng tâm, với mục tiêu đến năm 2030 đạt trên 30% giá trị sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao. Đây được coi là chìa khóa để phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Đắk Lắk thí điểm thành công hệ thống giám sát côn trùng thông minh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên cây lúa và sầu riêng. Đây là bước đi cụ thể, vững chắc để tiến tới nền nông nghiệp xanh, số hóa theo định hướng chiến lược.
Sáng 7/11, trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra ở các địa phương phía Đông Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh đã khẩn trương đến tận nơi để kiểm tra tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi người dân và động viên lực lượng làm nhiệm vụ.
Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều ý kiến từ đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk đã được ghi nhận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.