Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tập huấn trồng và chăm sóc cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh

15:53, 30/11/2021

Sáng 30/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn trồng và chăm sóc cây sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội nghị có các tiến sĩ, thạc sĩ của Khoa Nông lâm nghiệp (Trường Đại học Tây Nguyên) và Viện Khoa học – Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên; cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và một số nông hộ trồng sầu riêng ở 21 xã, phường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Đại biểu tham gia hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về những nội dung: nguồn gốc, đặc điểm cây sầu riêng (như: rễ, thân, tán lá, hoa, quả…), các loại giống sầu riêng phổ biến trong và ngoài nước; đặc tính của một số giống sầu riêng được trồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các chuyên gia cũng hướng dẫn việc trồng và chăm sóc cây khoa học, hiệu quả từ khâu chọn giống, chuẩn bị đất trồng, bón phân, tưới nước, quy trình tỉa hoa, tỉa quả, chống sượng quả, thu hoạch quả. Các loại sâu bệnh thường gặp trên cây sầu riêng như: rầy nhảy, rệp sáp, sâu đục quả, sâu đục thân, cháy lá, đốm rong… và biện pháp phòng trừ sâu bệnh thông qua việc canh tác, chăm sóc cây trồng; xử lý bằng hình thức sinh học, hóa học, vật lý, cơ giới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh (Khoa Nông lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên) hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc cây sầu riêng.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh (Khoa Nông lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên) hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng.

Sau khi nghe các chuyên gia trình bày, các đại biểu tham gia hội nghị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây sầu riêng như: chọn giống cây trồng chất lượng; các loại cây trồng xen sầu riêng hiệu quả; chăm sóc cây sầu riềng theo hướng hữu cơ; bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt; cách phòng trừ chuột, sóc gây hại cho cây bằng phương pháp an toàn…

Thông qua hội nghị, các đại biểu có thêm kiến thức, hiểu biết về cây sầu riêng để áp dụng vào vườn cây của gia đình và trở thành cầu nối giúp người dân phát triển cây sầu riêng bền vững, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk.

Phương Thảo

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.