Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

13:10, 28/02/2022

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung, Trưởng Ban Chỉ đạo 321 của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại hai dự án (gồm Dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột (gọi tắt là đường Đông Tây) và Dự án hồ thủy lợi Ea Tam) trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột trong tháng 2 vừa qua.

Cả hai dự án nêu trên đều do UBND TP. Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Trong đó, Dự án đường Đông Tây được khởi công xây dựng từ cuối tháng 9/2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022. Chiều dài toàn tuyến 6,9 km, điểm đầu nút giao Đinh Tiên Hoàng – Lê Duẩn, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.239 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 898 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách địa phương. Dự án hồ thủy lợi Ea Tam có tổng mức đầu tư trên 1.468 tỷ đồng. Dự án được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2017 - 2020) kinh phí bố trí hơn 1.132 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2021 - 2024), kinh phí bố trí trên 336 tỷ đồng.

Thi công công trình đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.

Quá trình triển khai các dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) khiến thời gian thực hiện kéo dài. Ngoài ra, hiện nay tình trạng thiếu đất phục vụ công tác san lấp, đắp mặt bằng khi triển khai các dự án.

Theo ông Trương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Buôn Ma Thuột, hiện nay vướng mắc chủ yếu các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh chậm sửa đổi. Đơn cử như Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND, ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa sửa đổi nên không phù hợp.

Bên cạnh đó, Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND, ngày 19/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 6 quyết định này quy định: trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi, đủ điều kiện để tách thành những hộ gia đình riêng, ngoài bố trí một thửa đất tái định cư cho hộ chính (hộ bố, mẹ) thì chỉ được giao thêm một thửa đất (có thu tiền sử dụng đất), đồng nghĩa với gia đình có đông con sẽ không có đất ở khi bị thu hồi đất.

Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến 2021 Chính phủ ban hành 4 nghị định thay đổi về mức lương tối thiểu ảnh hưởng đến giá trị công trình. Cụ thể, giá trị công trình xây dựng mới ngày càng tăng, nhưng giá trị đền bù thì không thay đổi nên người dân không đồng tình dẫn tới khó khăn trong GPMB.

Thi công đường ven hồ thuộc Dự án hồ thủy lợi Ea Tam.

Đây là các dự án trọng điểm nên hiện nay chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đều nêu cao quyết tâm, tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công công trình.

 

Trong chuyến kiểm tra thực tế hai công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung, Trưởng Ban Chỉ đạo 321 của tỉnh đã chỉ đạo các bên liên quan: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chỗ nào có mặt bằng rồi thì tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình”.

Kết quả cụ thể, đối với Dự án hồ thủy lợi Ea Tam đến nay đã bố trí vốn 1.220 tỷ đồng, thực hiện giải ngân trên 920 tỷ đồng. Trong đó, 494 hộ và 1 tổ chức đã được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án. Hiện nay các nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục: đường ven lòng hồ kết nối dự án, hệ thống kỹ thuật…

Còn Dự án đường Đông Tây đã bàn giao mặt bằng được 5,7/6,9 km, tổng số vốn đã bố trí được hơn 1.168 tỷ đồng, đã giải ngân 1.055 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm thiết thực chào mừng Ngày Lễ Quốc khánh năm nay nên hiện nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9/2022.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 515 (nhà thầu thi công Dự án đường Đông Tây) cho biết, tranh thủ thời điểm hiện tại thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động xe, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, nhà thầu chia làm 5 mũi thi công trên toàn tuyến để đáp ứng tiến độ thông xe kỹ thuật vào tháng 9/2022 theo chỉ đạo của chủ đầu tư. Cụ thể, mũi thứ 1 thi công đầu tuyến phạm vi đường Đinh Tiên Hoàng và ngã ba giao đường Lê Duẩn, gồm các hạng mục phần đường, tường chắn, thoát nước; mũi thứ 2 thi công cầu cạn Km0+505; mũi thứ 3 hoàn thiện đồng bộ Km1+100 – Km4+00 (hoàn thiện trên 98%); mũi thứ 4 thi công hoàn thiện nền mặt đường, thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng từ Km4+00 – Km5+800; mũi thứ 5 chuẩn bị thi công đoạn cuối tuyến phạm vi xã Hòa Thắng từ Km5+800 – Km6+900 (hiện đang chờ chủ đầu tư bàn giao mặt bằng).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra Dự án đường Đông Tây TP. Buôn Ma Thuột.

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với hai dự án trọng điểm này, mới đây nhân chuyến kiểm tra thực tế công trình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung, Trưởng Ban Chỉ đạo 321 đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, xử lý đề xuất về khai thác mỏ đất phục vụ công tác san lấp, đắp các vị trí mặt bằng xây dựng công trình đối với các dự án.

Riêng đối với Dự án hồ thủy lợi Ea Tam đề nghị UBND TP. Buôn Ma Thuột khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh đường ven hồ để các đơn vị tiếp tục thi công, đồng thời điều chỉnh cục bộ một số tim tuyến cho phù hợp với quy hoạch tỷ lệ 1/500 Khu đô thị hồ thủy lợi Ea Tam đã được phê duyệt.

Còn đối với đường Đông Tây, đề nghị thành phố sớm hoàn thành khu tái định cư để bố trí tái định cư cho người dân, đồng thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 15/4/2022.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.