Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo phát triển thương hiệu TP. Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”

19:39, 27/05/2022

Ngày 27/5, UBND TP. Buôn Ma Thuột phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học phát triển thương hiệu TP. Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia.

Tham gia hội thảo có đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia kinh tế, du lịch đầu ngành của cả nước và một số tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và khoảng hơn 300 đại biểu tham dự, trong đó có các chuyên gia cao cấp thuộc các lĩnh vực xây dựng cơ chế chính sách, kinh tế, xây dựng thương hiệu, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật…

Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự hội thảo có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại điện các sở, ban, ngành; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày tham luận về: Thương hiệu đô thị và cách tiếp cận xây dựng thương hiệu cho TP. Buôn Ma Thuột trở thành thành phố Cà phê thế giới; Các nhân tố định vị thương hiệu Buôn Ma Thuột - thành phố Cà phê thế giới; Cùng kiến tạo và sống tỉnh thức vì TP. Buôn Ma Thuột – thành phố Cà phê khác biệt - đặc biệt – duy nhất trên thế giới; Định hướng chất lượng môi trường đối với việc phát triển thương hiệu đô thị Buôn Ma Thuột - thành phố Cà phê thế giới; Giải pháp phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật kết nối liên vùng theo định hướng xây dựng thương hiệu “Thành phố Cà phê”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận, đánh giá về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển thương hiệu TP. Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê của thế giới”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia. Đặc biệt, hội thảo đi sâu thảo luận, đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê và phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột…

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk nói chung và TP. Buôn Ma Thuột nói riêng hội tụ đầy đủ tiềm năng về kinh tế, văn hóa và du lịch để phát triển theo định hướng xây dựng thương hiệu “Thành phố cà phê”. Đồng thời, phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với di tích quốc gia, phù hợp với các nguồn lực và có tính khả thi cao cũng là định hướng của tỉnh và theo chủ trương của Đảng, Nhà nước tại Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn, từ những ý tưởng, ý kiến đóng góp và kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước... tại hội thảo, TP. Buôn Ma Thuột sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện, phấn đấu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thành phố bản sắc, văn minh, hiện đại, trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.