Multimedia Đọc Báo in

Các siêu thị, chợ tăng thời gian mở cửa phục vụ khách dịp tết

18:14, 12/01/2023

Phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hệ thống các siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh tăng thời gian mở cửa  phục vụ khách hàng.

Thay vì ngày thường chỉ mở cửa phục vụ khách hàng từ 8 giờ đến 22 giờ thì bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, siêu thị Co.opMart Buôn Ma Thuột sẽ mở cửa đón khách đến mua sắm từ 7 giờ và kết thúc lúc 22 giờ 30 phút.

Tương tự, từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, siêu thị MM Mega Martket cũng tăng thời gian phục vụ khách hàng hơn 60 phút so với ngày thường, mở cửa hoạt động lúc 7 giờ và kết thúc lúc 22 giờ.

Riêng ngày 30 tháng Chạp, các siêu thị hoạt động từ 7 giờ đến 12 giờ.

Ngày 4 tết, hầu hết các siêu thị sẽ mở cửa trở lại để phục vụ khách hàng đến mua sắm.

Ngoài tăng thời gian bán hàng, nhiều siêu thị còn tăng cường thêm các két tính tiền và nhân viên phục vụ để hạn chế việc khách hàng phải chờ lâu.

Người dân mua sắm tết tại siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột
Người dân mua sắm tết tại siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột.

Còn tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, Tết đến lượng hàng hóa về nhiều nên các Ban Quản lý chợ cũng linh hoạt thời gian đóng, mở cửa chợ hàng ngày để tạo điều kiện cho tiểu thương, người dân đến giao dịch hàng hóa.  

Tại chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột, từ ngày 1 tháng Chạp, chợ đóng cửa trễ hơn 30 phút so với ngày thường, bắt đầu từ 4 giờ 30 phút và kế thúc lúc 19 giờ 30 phút. Chợ hoạt động đến hết buổi chiều ngày 30 tháng Chạp. Từ ngày 4 tết, tiểu thương ở chợ mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ khách.

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.