Multimedia Đọc Báo in

Thu nhập khá với mô hình đa cây, đa con

08:18, 15/06/2022

Ban đầu chỉ trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, năm 1997 gia đình ông Đào Văn Ngăn (trú thôn 4, xã Ea Nam, huyện Ea H'leo) quyết định đầu tư trồng thêm cây ăn trái như sầu riêng, bơ; năm 2020 trồng thêm 100 cây mắc ca vào diện tích đất còn trống.

Theo ông Ngăn, trồng nhiều loại cây trên một diện tích giúp gia đình tiết kiệm được sức lao động, “lấy ngắn nuôi dài” và có thêm thu nhập ổn định. Đến nay, trên diện tích hơn 1 ha đất, gia đình ông Ngăn có 800 cây cà phê, 150 cây sầu riêng, 50 cây bơ, 100 cây mắc ca. Chỉ riêng năm 2021, gia đình ông thu được 3 tấn sầu riêng, 2 tấn cà phê, 1 tạ tiêu, tổng thu nhập gần 200 triệu đồng.

Ông Ngăn nuôi gà tây, gà thả vườn để có thêm thu nhập.

Ngoài trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, gia đình ông Ngăn còn phát triển chăn nuôi heo rừng lai. Thời gian đầu, ông chỉ nuôi thử nghiệm 3 con. Thấy mô hình chăn nuôi này mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông quyết định mở rộng quy mô. Đến nay, gia đình ông đang chăn nuôi hơn 40 con heo rừng lai. Năm 2021, gia đình ông Ngăn bán được 10 con heo rừng lai với giá 140.000 đồng/kg, thu nhập khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nuôi thêm 200 con gà lai chọi, gà đông tảo và gà tây để phục vụ nhu cầu của thị trường. 

Nguyễn Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.