Gieo ý thức xanh, giữ gìn môi trường sống

Sau gần 3 tháng triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) do UBND tỉnh phát động, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh có những cách làm hay, phù hợp với điều kiện thực tế.

Lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Về xã Hòa Thịnh hôm nay, dấu tích của bùn đất, rác thải vì lũ bão đã không còn nữa. Thay vào đó là những con đường xanh sạch, những công viên rợp bóng mát. Những không gian xanh tự nhiên đang được địa phương khai thác vào phát triển du lịch trải nghiệm. Kết quả này có sự đóng góp của chuỗi các hoạt động BVMT gắn với khôi phục cảnh quan do chính quyền xã phát động cùng sự chung tay của nhân dân.

Giữ được không gian xanh, sạch, rừng ngập mặn Bàu Đá ở xã Hòa Thịnh thu hút đông du khách tới tham quan.

Bắt đầu từ bức thư của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã được đăng tải trên trang cá nhân và trang thông tin của xã, lãnh đạo xã kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định; thường xuyên vệ sinh nhà cửa, công sở, đường làng, ngõ xóm, công viên và khu vực kinh doanh, buôn bán. Trong thư nhấn mạnh, “Hòa Thịnh là quê hương chung của mỗi người. Xây dựng quê hương không chỉ là xây dựng những con đường, công trình mới mà còn bắt đầu từ việc giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp”.

Theo ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thịnh, để giữ cảnh quan tự nhiên xanh, sạch trước hết phải nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từ mỗi người dân. Hòa Thịnh triển khai các hoạt động BVMT gắn với khôi phục cảnh quan, trong đó tập trung tại hồ Mỹ Lâm và không gian rừng ngập nước Bàu Đá. Đây không chỉ là không gian công cộng phục vụ sinh hoạt của cộng đồng mà còn là những cảnh quan thiên nhiên đẹp, từng bước trở thành điểm nhấn thu hút du khách.

Để khôi phục cảnh quan, địa phương đã trồng thêm nhiều cây xanh dọc các tuyến đường, công viên, nuôi chim bồ câu, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, tạo môi trường thuận lợi để chim, sóc, cò tìm về, bảo vệ cây xanh... “Tôi rất mừng là những hoạt động BVMT khi đưa ra lấy ý kiến đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con nhân dân", ông Phương Văn Lành chia sẻ.

Hình thành nếp sống xanh

Tại thôn Sơn Phước (xã Sơn Hòa), mô hình Khu dân cư BVMT vừa được ra mắt, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn môi trường sống. Theo đó, 747 hộ dân trong thôn tự nguyện ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; chỉnh trang nhà cửa, sân vườn; trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa; duy trì tuyến đường hoa tự quản và định kỳ tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Không riêng thôn Sơn Phước, các khu dân cư trên địa bàn xã Sơn Hòa cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động vì môi trường năm 2026. Bên cạnh thu gom, xử lý rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, địa phương hướng người dân cách "phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa”, qua đó nâng cao nhận thức về bảo vệ đất, nguồn nước và hệ sinh thái.

Thu gom rác thải nơi công cộng đang trở thành hoạt động thường xuyên của các hội đoàn thể.

Là xã miền núi, sinh kế của người dân Sơn Hòa chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ hạn hán, sa mạc hóa, việc bảo vệ và phục hồi đất sản xuất càng trở nên cấp thiết. Vì thế, những việc làm như sử dụng phân hữu cơ thay thế phân hóa học, hạn chế rác thải nhựa, rác thải độc hại ra đồng ruộng... là những hành động thiết thực để góp phần giữ đất, bảo vệ nguồn nước và duy trì sinh kế lâu dài.

Theo Chi cục BVMT, từ những mô hình thực tế cho thấy phong trào toàn dân tham gia BVMT không chỉ dừng lại ở những đợt ra quân mà đang từng bước hình thành ý thức, thói quen trong cộng đồng. Khi chính quyền, đoàn thể và người dân cùng chung tay, BVMT sẽ trở thành một phần của nếp sống văn minh, gắn với bảo vệ sức khỏe, sinh kế và chất lượng cuộc sống. Đây cũng là nền tảng để các địa phương xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đắk Lắk ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

Minh Duyên

Ý kiến của bạn