Multimedia Đọc Báo in

Hỗn chiến trong quán Karaoke, nhóm thanh niên lĩnh hơn 90 năm tù

16:34, 05/11/2021

TAND tỉnh vừa xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 8 bị cáo gồm: Lê Hữu Cường (SN 1992) 16 năm tù, Hồ Quốc Cương (SN 1987) 12 năm tù, Lại Huy Hải (SN 2003) 8 năm 9 tháng tù (đều trú tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột); Y Hưng Niê (SN 1991) 11 năm tù, Y Mưp Hlong (SN 1991) 11 năm tù, Y Nuân Êban (SN 1997) 10 năm tù, Y Quing Niê (SN 1991) 11 năm tù, Y Thông Niê (SN 1998) 11 năm tù (đều trú xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 16-7-2019, nhóm thanh niên gồm: Phạm Văn Thành (SN 2002), Hoàng Văn Thân (SN 1990), Phạm Đình Quân (SN 2002), Tô Văn Phong (SN 2001), Bùi Tiến Dũng (SN 2001), cùng trú xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột; Chu Văn Kiệt (SN 2000, trú xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông); Phạm Trọng Lê Nam (SN 2000, trú xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đến quán Karaoke Kim Cương tại thôn 7, xã Hòa Phú (do Hồ Quốc Cương làm chủ) để hát Karaoke và uống bia. Do có mâu thuẫn từ trước nên trong lúc hát, Thành bàn với nhóm gọi điện thoại rủ Lê Hữu Cường đến hát, nhưng nhằm mục đích đánh trả thù.

dsv
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Lúc này, Hồ Quốc Cương vô tình nghe thấy nên báo cho Cường biết. Cường liền rủ thêm Hải, Y Hưng, Y Mứp, Y Nuân, Y Quing và Y Thông mang hung khí đến quán Karaoke để đánh lại nhóm của Thành. Tại quán Karaoke, Cương còn đưa cho Cường 1 khẩu súng bắn điện có 2 viên đạn, 1 con dao dài 1,2 m và số hung khí khác.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng hôm sau thì giữa nhóm của Cường và Thành xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc này nhóm của Cường cầm súng bắn điện, dao, cây gậy lao vào đuổi đánh, chém nhóm của Thành. Hậu quả, 4 người trong nhóm của Thành bị thương tích nặng, cụ thể: Thành bị thương tích 9% cơ thể, Thân bị thương 60%, Quân bị 16% và Dũng bị thương 14%.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.